Ông Assad bất ngờ tham dự lễ cầu nguyện ở Homs, Syria

ANTĐ -Vào ngày mùng 6-7, Tổng thống Syria Bashar Assad đã bất ngờ tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr (một buổi lễ của người Hồi giáo đánh dấu kết thúc tháng lễ ăn chay Ramandan) tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs, miền trung Syria.

Ông Assad bất ngờ tham dự lễ cầu nguyện ở Homs, Syria ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (ngoài cùng bên phải) tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr ở thành phố Homs

Hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) đưa tin cho biết, ông Assad đã tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr tại Nhà thờ Hồi giáo al-Safa trong khu phố Akrama, ở Homs, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng quân đội chính phủ.

Trong bản tin phát sóng vào sáng ngày mùng 6-7, đài truyền hình quốc gia Syria chiếu hình ảnh Tổng thống Assad đang cầu nguyện tại nhà thờ. Đi cùng ông Assad trong chuyến thăm hiếm hoi này có Bộ trưởng Truyền giáo Mohammad Abdel-Sattar Sayyed, Thị trưởng thành phố Homs Talal al-Barazi, cùng một số học giả Hồi giáo.

Được biết, kể từ khi đất nước Syria rơi vào cuộc khủng hoảng năm 2011, Tổng thống Syria Assad rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Trước năm 2014, phần lớn các khu vực ở Homs nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy chống chính phủ Syria. Nhà thờ Hồi giáo al-Safa, đã từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tục của Tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng và al-Nusra Front, một nhánh của mạng lưới al-Qaeda ở Syria.

Nhưng kể từ tháng 5- 2014, quân đội chính phủ Syria đã giành lại được nhiều khu vực ở Homs từ tay IS. Bọn khủng bố giờ chỉ còn chiếm giữ một số vùng ở ngoại ô thành phố.