Ôn lại lịch sử để khơi dậy truyền thống bất khuất, kiên cường

ANTĐ - Sáng 24-2, tức mùng 6 Tết âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội), đã diễn ra lễ kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Nhà nước, đại diện ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã về dự và dâng hương tưởng nhớ hai vị nữ Anh hùng dân tộc.

Ôn lại lịch sử để khơi dậy truyền thống bất khuất, kiên cường ảnh 1Chủ tịch nước dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là việc làm ý nghĩa, ôn lại một trang lịch sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp. Trong cuộc sống hạnh phúc hôm nay, các thế hệ vẫn tiếp tục truyền thống giữ nước và ý chí kiên cường ấy, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác về lợi ích to lớn của việc trồng cây, chăm sóc, bảo vệ rừng. Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào cả nước hãy ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu mai sau.