Oman liên tiếp nâng cấp máy bay chiến đấu F-16

ANTĐ - 

Tình hình căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh làm cho một số quốc gia nằm ven eo biển Hormuz không thể yên lòng. Oman đã quyết định bỏ ra hàng trăm triệu USD để nâng cấp những chiếc máy bay chiến đấu F-16 của mình. 

Chỉ trong vòng hơn nửa năm, không quân Oman đã liên tiếp ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD với 3 công ty vũ khí hàng đầu thế giới là Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon để nâng cấp phi đội máy bay F-16 của mình.

Phi đội máy bay chiến đấu F-16 của không quân Indonesia

Hiện loại máy bay F-16 đang rất được ưa chuộng tại châu Á. Ngoài Oman ra, còn có một loạt quốc gia khác sở hữu F-16 như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bahrain, Jordan, Pakistan, UAE, Đài Loan..., ở Đông Nam Á cũng có Thái Lan, Singapore và Indonesia sử dụng loại máy bay này.

Vừa qua, không quân Mỹ đã ủy quyền cho công ty Lockheed Martin tiến hành hợp đồng nâng cấp 12 chiếc F-16 cho không quân Oman với trị giá 94,7 triệu USD, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 16-05-2016. Công việc cải tạo máy bay sẽ tiến hành tại Fort Worth - Texas, căn cứ không quân Wright-Patterson sẽ tham gia giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

Hàng trăm chiếc F-16 diễu duyệt tại căn cứ không quân Kunsan của Hàn Quốc
chuẩn bị cho cuộc tập trận đầu tháng 3 năm nay

Năm ngoái, đất nước ven eo biển Hormuz này cũng đã tốn không ít tiền để cải tạo F-16, năm nay họ lại quyết định chi mạnh tay hơn. Tháng 3 năm nay, công ty Northrop Grumman đã giành được gói thầu tân trang hệ thống radar cho F-16, đến tháng 6 không quân Oman lại ký một hợp đồng trị giá 23 triệu USD với công ty Lockheed Martin để trang bị thêm cho F-16 loại hệ thống ngắm chuẩn Snipe. Vẫn trong tháng 6, không quân Oman đã công khai ý định mua sắm lớn loại tên lửa AIM-9X Sidewinder của công ty Raytheon để tiếp tục nâng cấp hệ thống hỏa lực của máy bay.