Ôm mộng đổi đời bằng ma túy, chồng lĩnh án tử hình, vợ ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ôm mộng làm giàu, Dũng và vợ đi buôn ma túy. Tuy nhiên, hành vi của hai vợ chồng Dũng nhanh chóng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 15-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Doãn Văn Dũng (42 tuổi) trú xã Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Trang (46 tuổi - vợ Dũng) và Nguyễn Công Hội (40 tuổi) trú tại TP. Vinh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Phạm Minh Hiếu (43 tuổi) trú TP. Vinh bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Dũng, Hội và Hiếu trong phiên xét xử

Vợ chồng Dũng, Hội và Hiếu trong phiên xét xử

Theo đó, ngày 22-1-2020, Doãn Văn Dũng lên Tri Lễ, huyện Quế Phong mua 650 triệu đồng tiền ma túy. Sau đó, Dũng mang hàng về cất giấu tại 2 ngôi nhà thuộc xóm 16 và 17, xã Nghi Phú.

Khoảng 1 tuần sau, Nguyễn Công Hội gọi điện cho Dũng đặt mua 2 loại ma túy với tổng số tiền 4,5 triệu đồng về để bán kiếm lời. Dũng đồng ý bán và báo với Hội gặp Trang- là vợ mình để lấy.

Ngày 13-2-2020, Hội bán ma túy cho Hiếu ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thì bị công an bắt. Từ lời khai của Hiếu và Hội, cơ quan công an bắt giữ Trang.

Khi khám xét nhà của Trang, Dũng tự nguyện giao nộp ma túy cho cơ quan công an. Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi bị đề nghị mức án cao nhất, Dũng xin HĐXX cho con đường sống và xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Doãn Văn Dũng mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Trang 2 năm tù, bị cáo Nguyễn Công Hội 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Phạm Minh Hiếu 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất túy.