Ôm 4 triệu đồng tiền giả, bị tóm gọn

ANTĐ - Thành được đồng bọn giao cho đi tiêu thụ 9 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Và đối tượng đã kịp tiêu 5 triệu đồng.

Ngày 22-1, CQĐT CATP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1989), ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, và Lê Văn Truyền, quê quán Bắc Giang, về hành vi lưu hành tiền giả.

Lê Văn Truyền

Chiều 14-1, tại ngã ba cây xăng Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Thành bị cơ quan Công an bắt quả tang đang tìm cách tiêu thụ 4 triệu đồng tiền giả, đều mệnh giá 200.000 đồng. 

Tang vật vụ án

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 16-1, CQĐT CATP Bắc Giang xác định và vận động đầu thú đối tượng Lê Văn Truyền, kẻ cung cấp tiền giả cho Thành. Truyền khai đầu tháng 1-2015, anh ta lên khu vực Đồng Đăng - Lạng Sơn mua 9 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Sau đó, Truyền đưa cho Thành số tiền trên để đi tiêu thụ. Cho đến khi bị bắt, Thành đã kịp bán 5 triệu đồng tiền giả.