Olympic Việt Nam hậu ASIAD: Người quá tải, người chỉ mong được ra sân

ANTD.VN - Trở lại V-League sau vinh quang ASIAD 2018 cùng Olympic Việt Nam, các tuyển thủ đối mặt nỗi lo quá tải dẫn đến chấn thương hoặc phải tiếp tục ngồi dự bị.

Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức là hai tuyển thủ Olympic trở lại sân cỏ sớm nhất, khi cùng SLNA đá bán kết lượt về Cúp quốc gia với Thanh Hóa hôm 5-9, tức chưa đầy 4 ngày sau trận cuối cùng tại ASIAD 2018.

Dù vừa trải qua giải đấu hao tổn sức lực song vì tầm quan trọng của trận bán kết lượt về mà hai cầu thủ này đã phải ra sân ngay từ đầu. Với sức lực bị vắt kiệt, Xuân Mạnh rời sân trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp vì chấn thương cổ chân, còn Văn Đức được thay ra ở phút 63 với những bước chân tập tễnh.

Xuân Mạnh (áo vàng) bị rạn xương cổ chân trong trận gặp Thanh Hóa, 4 ngày sau khi trở về từ ASIAD 2018

Sau trận, Xuân Mạnh phải vào viện kiểm tra và kết quả chụp phim cho thấy anh bị rạn xương cổ chân, có ảnh hưởng tới xương mác nên cần khoảng 4-6 tuần mới có thể bình phục chấn thương. Mùa giải 2018 xem như đã khép lại, đáng ngại hơn, Xuân Mạnh nguy cơ lỡ hẹn AFF Cup.

So với các thành viên Olympic Việt Nam, Xuân Mạnh và Văn Đức thi đấu mật độ không dày song đã có dấu hiệu quá tải khi quay lại giải quốc nội, thi đấu các vòng đấu mang tính quyết định mùa giải. Cũng vì thế mà nhiều người không khỏi lo lắng cho những tuyển thủ còn lại. Trong số đó, nhóm cầu thủ của Hà Nội (7 người) và HAGL (5 người) được nhắc tên nhiều nhất. 

Ngày 9-9 tới, cả hai đội đều sẽ trở lại thi đấu V-League, riêng với Hà Nội là mục tiêu giành 3 điểm trước chính SLNA của Xuân Mạnh, Văn Đức, qua đó đoạt Cúp vô địch trước 5 vòng đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận vấn đề thể lực của các tuyển thủ trở về từ ASIAD là bài toán khó cho CLB Hà Nội, dù trong hai buổi tập vừa qua, nhóm tuyển thủ đều cố gắng hoàn thành giáo án, sẵn sàng tinh thần vào sân trận gặp SLNA tới.

Nhiều cầu thủ Hà Nội đã vắt sức tại ASIAD và có thể quá tải khi sớm trở lại giải quốc nội

Về phía HAGL, HLV Dương Minh Ninh cho biết ngoài Xuân Trường tiểu phẫu mũi phải nghỉ 10 ngày thì các tuyển thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh có ra sân ở trận gặp Thanh Hóa ngày 9-9 hay không, phải chờ kết quả kiểm tra và khuyến cáo từ bác sỹ CLB.

Còn vào chiều nay (7-9), một tuyển thủ khác là trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đeo băng đội trưởng cùng CLB Viettel đá vòng 14 giải hạng Nhất, nơi mà anh cùng toàn đội đang căng mình bảo vệ vị trí dẫn đầu khi giải còn tới 5 vòng đấu và trước các đối thủ bám đuổi ngay sau như Đồng Tháp, Đắk Lắk, Hà Nội B, Long An... 

Các đồng đội trên tuyển lo quá tải còn Bùi Tiến Dũng lại chỉ mong được ra sân giải quốc nội

Trái ngược với Bùi Tiến Dũng, đồng đội cùng tên trên tuyển là thủ môn Bùi Tiến Dũng lại đối mặt nỗi lo phải ngồi dự bị, khi anh không được Thanh Hóa cho ra sân trong trận gặp SLNA hôm 5-9 vừa qua.

Còn nhớ tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, Tiến Dũng sắm vai người hùng trong kỳ tích Á quân của đội tuyển nhưng khi về CLB, sau vài vòng đấu được trao cơ hội (với mục đích kéo khán giả tới sân hơn là vì tín nhiệm chuyên môn), thủ thành người Thanh Hóa lại trở về vị trí quen thuộc trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho đàn anh Thanh Thắng.

Tiến Dũng cũng là trường hợp riêng biệt nhất trong nhóm 19 tuyển thủ Olympic trở về từ ASIAD, khi các đồng đội lo ngại quá tải có thể dẫn đến chấn thương thì thủ thành 21 tuổi lại chỉ mong có cơ hội ra sân để thể hiện.

Một tháng tới không chỉ là thời gian cho các tuyển thủ Olympic góp sức giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu ở giải quốc nội, mà còn là dịp để họ thể hiện với HLV trưởng Park Hang-seo rằng mình đủ năng lực được triệu tập ĐTQG dự AFF Cup 2018.