Olympic Việt Nam đấu Olympic Bahrain: Ván bài lật ngửa

ANTD.VN - Sẽ là không dễ dàng để có thể đánh bại đại diện Tây Á Bahrain, nhưng lúc này, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tự tin hơn bao giờ hết.

Khi đối thủ ở vòng 1/8 ASIAD 18 của Olympic Việt Nam được xác định là Olympic Bahrain, không ít người hâm mộ đã cảm thấy hài lòng. So với các đại diện khác, Bahrain không có gì quá nổi bật, không những thế, còn luôn là một đối thủ dễ chịu của bóng đá Việt Nam.

Việt Nam tràn đầy tự tin khi tái ngộ Bahrain

Trước thềm VCK Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam từng đá giao hữu với đội tuyển Bahrain và thắng 5-3. Sau đó 3 năm, Olympic Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng cũng đã đánh bại Olympic Bahrain với tỉ số 3-1. Điều đặc biệt là tiền đạo đang dự ASIAD 18 là Nguyễn Anh Đức đều ghi bàn trong cả hai trận thắng này. 

Lần gần nhất, U19 Việt Nam cũng đánh bại U19 Bahrain tại tứ kết giải U19 châu Á năm 2016 để vào bán kết, và trở thành một trong bốn đội của châu Á giành vé dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Xét về phong độ ở thời điểm hiện tại, đội quân của HLV Park Hang-seo cũng được đánh giá cao hơn. Trong khi Olympic Việt Nam sớm đoạt vé sau hai vòng, vượt qua Nhật Bản ở lượt cuối để giành ngôi nhất bảng D, thì Bahrain lại chật vật để đi tiếp.

Ở trận mở màn, họ đã bất ngờ để thua Hàn Quốc cách biệt đến 0-6. Sau đó, Bahrain hòa Kyrgyzstan 2-2 trước khi lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8, nhờ chiến thắng 3-2 trước một Malaysia không còn động lực.

Tấm vé tứ kết đang vẫy gọi các học trò HLV Park Hang-seo

Rõ ràng, Olympic Việt Nam có điểm tựa vững vàng để tin vào một chiến thắng, và đây là thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết để họ ghi tên mình vào tứ kết một kỳ ASIAD.

Trận đấu ở vòng 1/8 ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23-8, theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ trước trận, HLV Park Hang-seo nhận xét: "Tôi biết chúng ta ở các cấp độ tuyển đã từng thắng 3, thua 1 trước Bahrain. Nhưng đó chỉ là con số thống kê để tham khảo, không có ý nghĩa gì cho trận đấu tới. Tôi đã đã nghe Quang Hải và Đức Chinh nói về chiến thắng trước Bahrain, nhưng đó là câu chuyện của đội U19. Lúc này Bahrain có các cầu thủ sinh chủ yếu vào năm 1997.  Và khi qua 21 tuổi thì không còn trẻ nữa, điểm khác biệt sẽ là kinh nghiệm".

Đánh giá đối thủ cao nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất tự tin: “Tôi nghĩ Bahrain là đối thủ chơi tấn công với số đông, họ có nền tảng thể lực dồi dào và phản công cũng tốt. Tuy nhiên không có đội bóng nào toàn diện cả. Đã là HLV thì khi chuẩn bị trận đấu là phải hướng đến mục tiêu cuối cùng cho các cầu thủ, là chiến thắng".