Olympic Sochi bị ví như thời Đức Quốc xã

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng cả chính phủ Nga đang yêu cầu một lời xin lỗi từ một nhà văn châm biếm của quốc gia này, vì đã ví von Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 không khác gì sự kiện thể thao Berlin 1936 từ thời Đức Quốc xã của trùm phát-xít Adolf Hitler.

Có thể thấy những chia sẻ, ví von của nhà văn châm biếm Viktor Shenderovich, 55 tuổi, khiến toàn thể chính phủ Nga không thể hài lòng, thậm chí còn lên án gay gắt. 

Cụ thể, chia sẻ nhận định của mình về việc VĐV trượt băng nghệ thuật 15 tuổi Yulia Lipnitskaya giành HCV ở Sochi năm nay, Viktor Shenderovich đã viết trên blog của mình: “Tôi rất thích cô gái đó. Thật sự là như vậy. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều có thể nhận ra điểm tương đồng giữa Sochi 2014 và Thế vận hội Berlin 1936 khi những nụ cười chiến thắng là biểu trưng cho một nước Đức mới”.

Olympic Sochi 2014 có ý nghĩa còn hơn cả một sự kiện thể thao quốc tế với nước Nga

Phát ngôn “nhạy cảm” của Viktor đã “đụng chạm” không ít, đặc biệt là với chính quyền Nga, bởi ai cũng biết rằng Olympic Berlin 1936 được tổ chức để chống lại Phát-xít Đức, mà đứng đầu là Adolf Hitler, người ra chỉ thị truy sát những người Do Thái, đồng tính, cộng sản hay các đảng khác, vốn ngày càng đông lên ở các trại tập trung.

Sự việc trở nên “nhạy cảm” hơn bởi Sochi là thành phố tập trung những người dân đồng tính ở Nga, và chính quyền quốc gia đăng cai tổ chức Olympic Sochi 2014 đã vào cuộc, nhưng nhà văn châm biếm Viktor Shenderovich vẫn từ chối đưa ra lời xin lỗi.

“Tôi đã nói chính xác những gì muốn nói, và hơn 200.000 công dân Nga đã đọc và hiểu thông điệp tôi chia sẻ trên blog của mình. Đó là lý do tôi không muốn và cũng không cần phải đưa ra lời xin lỗi nào cả”, Viktor Shederovich khẳng định.