Olimpic Sochi bị đe dọa bởi bom “kem đánh răng”

ANTĐ - Hôm 5-2, tình báo Mỹ cảnh báo các hãng hàng không bay tới Nga trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông là, những tên khủng bố có thể lén đưa các tuýp kem đánh răng chứa chất nổ lên các chuyến bay đến Nga.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm qua đã đưa ra cảnh báo đối với các hãng hãng hàng không bay tới Nga nhân dịp thế vận hội Mùa đông Sochi. Các hãng hàng không được khuyên phải cảnh giác với những tuýp kem đánh răng bởi chúng có thể chứa các thành phần tạo bom trên máy bay.

Theo thông tin dẫn lời một quan chức cấp cao cấp Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, cơ quan này “thường xuyên chia sẻ thông tin với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm những thông tin liên quan tới các sự kiện quốc tế như Olympic Sochi”.

Mối quan ngại về tình hình an ninh tại Thế vận hội mùa đông ngày càng gia tăng, nhất là sau hai vụ đánh bom liều chết tại thành phố Volgograd vào tháng 12-2013, miền nam nước Nga. Thêm vào đó là hàng loạt những lời đe dọa của phiến quân Hồi giáo tại vùng Bắc Kavkaz luôn tiềm ẩn sự bất ổn.

Mặc dù an ninh đã được thắt chặt nhưng Olimpic Sochi vẫn tiềm ẩn nguy cơ khủng bố

Matthew Olsen, một trong những quan chức chống khủng bố hàng đầu Mỹ cho rằng, nguy cơ tấn công khủng bố tại khu vực Thế vận hội cao hơn các khu vực lân cận.

Hôm 4-2, Chính phủ Mỹ đảm bảo đã thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” để đảm bảo an toàn cho công dân nước mình tại thế vận hội Sochi. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng khuyến cáo người dân nước mình cần thận trọng, bởi vì luôn tồn tại những rủi ro không lường trước được.

Ngày 05-02, Mỹ cũng đã điều hai tàu chiến tới biển Đen để đề phòng trước các mối đe dọa an ninh trong thời gian diễn ra Thế vận hội từ ngày 7-23/2.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc đột kích nhằm vào lực lượng phiến quân, trong nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic.