Old Trafford chào đón Ronaldo

ANTĐ - Ronaldo có ở lại Bernabeu trong trường hợp Jose Mourinho rời Real Madrid? Nếu không, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ đi đâu ngoài Man United, là Paris St Germain hay Man City?

Khó…

MU đang có kế hoạch đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford một cách chính thức. Nhiều người sẽ cho rằng ý tưởng đó là không khả thi. Ngay đến Ferguson cũng nghi ngờ ông sẽ có được Ronaldo, dù trước đó ông từng nói vậy về Robin van Persie. 

Sau cùng thì bản thân người Manchester đều hiểu rõ việc theo đuổi Ronaldo là không dễ dàng như khi anh còn ở Sporting Lisbon trước đây. Vấn đề đầu tiên là họ sẽ lấy tiền ở đâu ra để mua cầu thủ đắt nhất thế giới, một cầu thủ mà Fergie giờ ước tính đã lên đến “hàng trăm triệu bảng”.

Nếu việc đưa ra một con số cụ thể là chưa rõ ràng, Fergie chắc chắn cũng đã biết thách thức cho MU là lớn như thế nào nếu họ muốn có cầu thủ vừa ghi hai bàn vào lưới Barcelona và nâng thành tích của anh lên 185 bàn trong 183 trận cho Real Madrid.

Rõ ràng, tình thế hiện cũng chẳng thay đổi gì so với những phát biểu của Fergie hồi tháng 12 năm ngoái, thời điểm ông có nhắc đến khả năng trở lại của Ronaldo. “Chẳng ai nói trước được điều gì”, Fergie nói “Cậu ấy có lẽ muốn đến một CLB khác và tôi hy vọng cậu ấy cũng muốn đến đây. Tôi muốn thế nhưng chúng ta nên thực tế hơn. Trước tiên là số tiền để kéo cậu ấy khỏi Real Madrid và thứ hai là họ không muốn bán cậu ấy”.

Trong trường hợp có, nghĩa là Ronaldo rời Bernabeu trước khi HĐ của anh kết thúc vào năm 2015, MU sẽ còn phải cạnh tranh với Paris Saint-Germain và thậm chí là Man City. Lợi thế của MU chỉ là quyền ưu tiên được mua trước nhưng khó mà cho rằng, với 60 triệu bảng, họ có thể đưa được cầu thủ người BĐN trở lại Old Trafford, dù anh đã 28 tuổi và chỉ còn hơn 2 năm trong HĐ tại Madrid. Đó là chưa kể mức lương cùng những điều khoản hấp dẫn dành cho Ronaldo và có thể khiến giá trị vụ chuyển nhượng vượt qua con số 100 triệu bảng.

Nhưng vẫn khả thi

Chính ông Sir Alex Ferguson thừa nhận, Ronaldo là cầu thủ “không thể mua được” và ở Nou Camp đêm thứ ba vừa qua, hẳn trong ông xen lẫn sự ngưỡng mộ và tiếc nuối khi ông được chứng kiến Ronaldo đã hủy diệt Barcelona như thế nào. Có Ronaldo, biết đâu M.U có thể không thua Barcelona trong trận chung kết năm 2011, dù trước đó có anh, họ đã thất bại vào năm 2009.

M.U biết rõ giá trị thương mại của một cầu thủ sau khi họ từng thành công với chính anh, cũng như David Beckham hay Wayne Rooney. Nói như GĐĐH tương lai của M.U, Ed Woodward, thì sở hữu Ronaldo không bao giờ lỗ bởi anh sẽ là cầu nối giúp họ tiến gần hơn đến những công ty đa quốc gia. Những công ty đa quốc gia này có thể hỗ trợ họ thực hiện vụ chuyển nhượng, chưa kể họ có một số cầu thủ mà Real Madrid đang thèm muốn. Trong số này có thủ môn David de Gea, Nani hay Javier Hernandez.

Real Madrid biết rõ sự quan tâm từ Old Trafford dành cho Ronaldo. Điều duy nhất họ không biết là liệu siêu sao người Bồ có muốn ở lại Bernabeu hay không. Ronaldo từng nói đến cảm giác xa cách tại Tây Ban Nha và việc Real Madrid từ chối những đòi hỏi kinh tế của anh chắc chắn sẽ không giúp hai bên có thể xích lại gần nhau hơn. Nếu có, đấy là vì Florentino Perez đang chịu sức ép trước cuộc bầu cử Chủ tịch vào tháng 6 tới.

So với Man City và PSG, rõ ràng MU có sức hấp dẫn hơn đối với Ronaldo. Ở Old Trafford, Ronaldo vẫn là một phần ký ức và lịch sử của đội bóng nửa đỏ thành Manchester và nếu trở lại Nhà hát của những giấc mơ, Ronaldo chắc chắn vẫn sẽ được chào đón nồng hậu.