Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về vụ tiêu cực JTC

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về vụ tiêu cực JTC

ANTĐ - Sáng 4-6, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trao đổi nhanh với báo chí một số thông tin quanh vụ vụ việc Công ty Tư vấn Giao thông của Nhật (JTC) tố cáo lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ.
Nhật Bản ghi nhận Việt Nam xử lý vụ JTC kịp thời, kiên quyết

Nhật Bản ghi nhận Việt Nam xử lý vụ JTC kịp thời, kiên quyết

ANTĐ - Bộ GTVT cho biết, tại cuộc họp giữa Việt Nam - Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án GTVT sử dụng ODA, phía Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc xử lý vụ việc JTC.
Đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư

Đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư

ANTĐ - Quý I- 2014, Kho bạc Nhà nước đã thanh toán ước khoảng 45.350 tỷ đồng vốn đầu tư. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 31.150 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 7.000 tỷ đồng, các nguồn vốn khác là 7.200 tỷ đồng, đây là mức thấp so với kế hoạch được giao.
Nguồn vốn ODA - không phải của cho không

Nguồn vốn ODA - không phải của cho không

ANTĐ - Với một nước đang phát triển như Việt Nam, việc vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để phát triển cơ sở hạ tầng là cần thiết. Vẫn biết các nước có những mục tiêu kinh tế chính trị khác nhau khi cấp ODA, nhưng xét đến cùng chúng ta cũng là người đi vay không chỉ phải chịu ơn những người cho vay mà còn sẽ phải trả họ những khoản đó. 
Siết chặt sử dụng vốn ODA

Siết chặt sử dụng vốn ODA

ANTĐ - Nghi án Công ty tư vấn giám sát giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ 16 tỷ đồng cho quan chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt ra vấn đề về trách nhiệm và yêu cầu phải đánh giá lại để tìm ra những lĩnh vực dễ dẫn tới tham nhũng trong ODA. Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản nêu quan điểm, đã đến lúc hai bên cần có biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhằm ngăn ngừa hối lộ, tham nhũng, cạnh tranh không bình đẳng trong triển khai các dự án ODA.

Cần một cơ chế điều hành, kiểm tra, giám sát thường xuyên

Cần một cơ chế điều hành, kiểm tra, giám sát thường xuyên

ANTĐ - Tờ báo Yomiuri Shimbun phản ánh việc Chủ tịch Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam hơn 80 triệu yên (tương đương 16 tỷ đồng) để trúng gói thầu tư vấn dự án đường sắt đô thị số 1 tại Hà Nội. Chưa biết thông tin trên báo chí Nhật thực hư ra sao, song sự việc trên đang gây chấn động dư luận. 
Rà soát các dự án liên quan đến nhà thầu JTC

Rà soát các dự án liên quan đến nhà thầu JTC

ANTĐ - Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, chiều 23-3, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ Trưởng Ban QLDA đường sắt, các cá nhân khác có liên quan đều phải viết giải trình. 
Phải xử lý khẩn trương, quyết liệt

Phải xử lý khẩn trương, quyết liệt

ANTĐ - Nhật báo lớn nhất Nhật Bản, Yomiuri Shimbun đã đưa thông tin chấn động, Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn GTVT Nhật Bản- JTC đã hối lộ cho một số lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam 80 triệu yen (khoảng 780.000 USD) để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA.
Nhật Bản hỗ trợ 25 tỷ yên ODA cho Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ 25 tỷ yên ODA cho Việt Nam

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada vừa ký công hàm trao đổi khoản ODA vốn vay tài khóa 2013 trị giá 25 tỷ yên (tương đương 250 triệu USD) cho Việt Nam. 
Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn 1 tiếng

Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn 1 tiếng

ANTĐ - Sáng nay 18-1, cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên mới chính thức thông xe, rút ngắn quãng đường đi từ Hà Nội đến Thái Nguyên chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ.
Cấp số định danh ngay khi chào đời

Cấp số định danh ngay khi chào đời

ANTĐ - “Từ 1-1-2016, toàn bộ trẻ em khi sinh ra sẽ được cấp số định danh. Khi đủ 14 tuổi, công dân sẽ được cấp chứng minh nhân dân theo mã số này”. Đó là một trong những thông tin vừa được Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, Bộ Công an công bố trước báo giới.

Đề phòng lạm phát quay trở lại

Đề phòng lạm phát quay trở lại

ANTĐ - Ngày 2-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11-2013. Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, người phát ngôn của Chính phủ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước báo giới để thông báo một số nội dung chính của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2013.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường cao tốc

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường cao tốc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, gồm: cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. 
ADB cho vay và viện trợ gần 166 triệu USD

ADB cho vay và viện trợ gần 166 triệu USD

ANTĐ - Ngày 8-11, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định vay vốn và hiệp định tài trợ không hoàn lại, với tổng trị giá 165,83 triệu USD.
ADB đã cung cấp 12,7 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam

ADB đã cung cấp 12,7 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam

ANTĐ - Ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, tính đến ngày 30-9-2013, ADB đã cung cấp cho Việt Nam nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) trị giá 12,7 tỷ USD.
Việt Nam trân trọng và sử dụng hiệu quả vốn ODA

Việt Nam trân trọng và sử dụng hiệu quả vốn ODA

ANTĐ - Lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ diễn ra sáng 17-10. Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với Chính phủ các nước tài trợ, các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. 
Khơi dòng vốn tư nhân

Khơi dòng vốn tư nhân

ANTĐ - Trong nỗ lực tìm nguồn lực cho phát triển và thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các nước thành viên cần tập trung tìm kiếm nguồn tài chính tư nhân, thúc đẩy thương mại quốc tế để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững. 

Đường lún, nhà thầu vẫn được thưởng(?!)

Đường lún, nhà thầu vẫn được thưởng(?!)

ANTĐ - Ban quản lý Dự án Thăng Long (PMU Thăng Long) đề xuất với Bộ GTVT thưởng cho dự án đường vành đai 3 trên cao do vượt tiến độ.  Trong khi đó, một số vị trí mặt tuyến đường này xuất hiện tình trạng lún cục bộ.