Hòa Lạc sẽ phát triển thành khu đô thị thông minh

Hòa Lạc sẽ phát triển thành khu đô thị thông minh

ANTĐ -  Phát lệnh khởi công Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc sáng 26-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Năm 2018, dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ có diện mạo mới, điều kiện mới để phát triển vượt bậc so với trước đây, phát triển theo đúng nghĩa là một khu đô thị thông minh chuyên về nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo, chuyển giao khoa học-công nghệ”.
Hơn 230.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng hàng không

Hơn 230.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng hàng không

ANTĐ - Theo Đề án “Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phê duyệt, ước tính nhu cầu vốn trong lĩnh vực này lên tới 230.215 tỷ đồng, giai đoạn 2015 -2020. 

Vốn ngoài ngân sách đầu tư vào giao thông có đột phá lớn

Vốn ngoài ngân sách đầu tư vào giao thông có đột phá lớn

ANTĐ - Tại buổi họp báo tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông”, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong những năm qua, việc thu hút nguồn vốn cho hạ tầng giao thông vận tải còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào vốn ODA và ngân sách Nhà nước. Những năm gần đây, ngành giao thông vận tải đã có đột phá lớn trong việc kêu gọi vốn xã hội hóa đầu tư. 

Bổ sung vốn cho tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội

Bổ sung vốn cho tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính đã phủ đồng ý bổ sung 393 triệu Euro (trong đó vốn ODA cần bổ sung là 304,99 triệu Euro, vốn đối ứng cần bổ sung là 88,01 triệu Euro) cho dự án đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Áp lực trả nợ ngắn hạn của quốc gia rất lớn

Áp lực trả nợ ngắn hạn của quốc gia rất lớn

ANTĐ - Chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, các chỉ tiêu quản lý nợ của Việt Nam hiện vẫn trong giới hạn cho phép (nợ Chính phủ và nợ nước ngoài dưới 50%, nợ công dưới 65%) nhưng tình hình đang rất khó khăn.

Đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA

Đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA

ANTĐ - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định như vậy tại hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Bộ Công an Việt Nam, do Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức hôm qua, 24-10. 
Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam

Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam

ANTĐ - Gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc cung cấp ODA ở mức cao, cũng như tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. 
Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

ANTĐ - “Đức sẽ đưa vấn đề Biển Đông ra Hội nghị ASEM 10” - Đây là phát biểu của Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi kết thúc Hội đàm tại Thủ đô Berlin. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters rằng Việt Nam có kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế hay không, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới sẽ bằng mọi biện pháp để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình theo đúng luật pháp quốc tế...
Ưu tiên sử dụng gạch không nung

Ưu tiên sử dụng gạch không nung

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF). 
Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

ANTĐ -Ngày 25-8 vừa rồi, vị Đại sứ Nhật bản đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, đổi tên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thành cầu Hữu nghị Việt-Nhật. 
Cần đột phá ở khâu thực hiện

Cần đột phá ở khâu thực hiện

ANTĐ - Nếu chúng ta phấn đấu không quyết liệt thì khó đạt được tăng trưởng GDP 5,8% năm 2014”, Thủ tướng nhấn mạnh như vậy trước các thành viên Chính phủ trong phiên họp thường kỳ, thể hiện quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng là kết thúc năm thứ tư, năm bản lề quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong khi GDP trong 4 năm qua không đạt mục tiêu đề ra theo nghị quyết của Quốc hội.
 Phối hợp chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn ODA Nhật Bản

Phối hợp chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn ODA Nhật Bản

ANTĐ - Chiều 1-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đồng thời 2 bên luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực.
Nhật Bản hỗ trợ tích cực Việt Nam thông qua vốn ODA

Nhật Bản hỗ trợ tích cực Việt Nam thông qua vốn ODA

ANTĐ - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua 18-7 đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản liên quan đến viện trợ ODA cho Việt Nam. “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua việc cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)”- ông Lê Hải Bình nói.
Tăng tốc dự án thoát nước Hà Nội

Tăng tốc dự án thoát nước Hà Nội

ANTĐ - Ngày 19-6, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II. 
Thanh tra toàn diện phòng ngừa tiêu cực

Thanh tra toàn diện phòng ngừa tiêu cực

ANTĐ - Ngày 4-6, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, chưa có một chỉ đạo hay thông tin nào về việc Nhật Bản sẽ ngừng cung cấp, cắt viện trợ ODA cho Việt Nam.