OCA không phạt Việt Nam vì rút đăng cai ASIAD 2019

ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah bày tỏ thông cảm và chấp nhận cho Việt Nam rút đăng cai ASIAD 2019 mà không phải chịu án phạt nào.

Sáng nay 24-4 tại Kuwait, OCA tổ chức họp báo thông báo chính thức việc chấp nhận cho Việt Nam rút quyền đăng cai ASIAD 18 năm 2019, đồng thời thông tin về quá trình tìm kiếm ứng viên thay thế.

Một ngày trước đó, tại buổi làm việc với đoàn cán bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu, OCA đã lắng nghe lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam trình bày những khó khăn trong quá trình chuẩn bị tổ chức ASIAD 18 của Việt Nam, như bối cảnh kinh tế không thuận lợi, thiếu kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn...

Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah 

Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah sau đó đã bày tỏ sự thông cảm với những khó khăn mà Việt Nam gặp phải, đồng thời khẳng định OCA không phạt Việt Nam vì việc rút đăng cai: "Chúng tôi hoàn toàn hiểu được khó khăn phía Việt Nam gặp phải. OCA không thất vọng với quyết định của Việt Nam, công việc cần thiết hiện nay là tìm quốc gia thay thế đăng cai ASIAD 18". 

Trong điều lệ OCA không có điều khoản quy định nước chủ nhà ASIAD rút lui sẽ bị phạt bao nhiêu mà chỉ dựa trên quyết định của OCA sau khi nghe lý do của nước chủ nhà. Ở trường hợp này, Việt Nam đã thuyết phục được OCA bằng những lý do chính đáng.

Hiện OCA đang gấp rút tìm quốc gia thay thế đăng cai ASIAD 2019. Indonesia và Malaysia đã lên tiếng bày tỏ ý định sẵn sàng "đóng thế" Việt Nam, tuy nhiên đây mới chỉ dừng ở những tuyên bố của đại diện ngành thể thao các quốc gia này chứ chưa phải đã được sự đồng thuận của tất cả người dân và chính phủ. Theo kế hoạch, OCA sẽ công bố tên quốc gia đăng cai ASIAD 2019 vào ngày 20-9 tới.