Obama đề xuất 168 triệu USD đối phó với Nga tại Ukraine, Moldova, Georgia

ANTĐ - Ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất một khoản gần 170 triệu USD để đối phó với sự can thiệp của Nga tại 3 quốc gia đông Âu là Ukraine, Georgia và Moldova trong gói đề xuất ngân sách năm 2016 của ông.

“Để tăng cường sự linh hoạt bên trong các chính phủ và nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất từ sức ép của Nga, đề xuất cung cấp thêm 117 triệu USD trong ngân sách viện trợ nước ngoài nhằm chống lại các hoạt động gây hấn của Nga tại Ukraine, và 51 triệu USD để đối phó với các hoạt động gây mất ổn định của Nga tại Moldova và Georgia”, dự thảo ngân sách có đoạn viết.

Nhà Trắng cho biết rằng, dự thảo ngân sách do Tổng thống Obama công bố còn bao gồm ngân sách hỗ trợ về chính trị, kinh tế và quân sự để nâng cao khả năng của NATO và Ukraine trong việc ngăn chặn sức ép thêm nữa từ Nga tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, đề xuất của ông Obama còn bao gồm 789 triệu USD để tiếp tục và mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu nhằm tăng cường an ninh và trấn an các đồng minh NATO và đối tác ở châu Âu, trong đó có các cuộc diễn tập, huấn luyện, luân chuyển quân tại châu Âu, xây dựng năng lực cho quân đội các quốc gia đối tác.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Obama còn yêu cầu quốc hội nước này chi 8,8 tỷ USD cho cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS), thuộc một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu và cuối cùng là đánh bại IS, hỗ trợ an ninh và chính quyền tại Iraq, Syria và các đối tác trong  khu vực.  

Trong gói đề xuất ngân sách nhà nước trị giá gân 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016 được Tổng thống Obama công bố hôm 2-2, ông đã dành 561 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng và thêm 58 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài “nhằm bảo vệ chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống, an ninh và lợi ích của đất nước cả ở trong và ngoài nước”.