Oanh tạc cơ B-1B, tiêm kích F-35B diễn tập ném bom gần Triều Tiên

ANTD.VN - Các máy bay ném bom B-1B, cùng một vài tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ, vừa tiến hành các bài diễn tập quân sự với quân đội Hàn Quốc nhằm phản ứng với những động thái gần đây của Triều Tiên.

Một nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết, các máy bay của Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận ném bom giả định và sau đó, tiêm kích F-35B cùng oanh tạc cơ B-1B đã lần lượt bay về căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam.

Cuộc diễn tập này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ngang qua không phận Nhật Bản.

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã tăng cao hơn bao giờ hết kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào đầu tháng 9. Triều Tiên tuyên bố rằng, đây chính là loại bom được sử dụng làm đầu đạn trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Máy bay ném bom B-1B liên tiếp xuất hiện gần bán đảo Triều Tiên

Bằng lời đe dọa cứng rắn nhất từ trước tới nay, Tổng thống Trump cảnh báo rằng, Washington đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ khả năng sẵn có, thậm chí cả kho vũ khí hạt nhân để chống lại Triều Tiên.

Vào hôm 18-9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng cảnh báo rằng, bất chấp việc biện pháp hòa bình được đưa lên hàng đầu, chính quyền Washington không thể loại bỏ phương án quân sự với Triều Tiên.

Trong khi đó Nga và Trung Quốc khăng khăng rằng, tình hình bán đảo Triều Tiên phải được giải quyết qua đối thoại chứ không phải biện pháp quân sự.

Moscow và Bắc Kinh liên tiếp nhắc lại đề xuất, Mỹ - Hàn Quốc ngừng tập trận để Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, tuy nhiên, Washington từ chối kế hoạch này và tuyên bố rằng, họ có quyền tập trận cùng Hàn Quốc.