Ổ nhóm trộm chuyên "săn" nhà trọ sa lưới

ANTD.VN - Sau gần 4 tháng tích cực truy tìm, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các nhà cho thuê trọ trên địa bàn. 

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Phùng Ngọc Được (SN 1991) trú tại Long Cốc, Tân Sơn, Phú Thọ; Vi Văn Luân (SN 1989) trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; La Văn Sản (SN 1995) trú tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Kiều Văn Huân (SN 1983) trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Đối tượng Phùng Ngọc Được

Tại cơ quan Công an, Phùng Ngọc Được khai nhận, khoảng 2h30 ngày 10-5, Được đi cùng một người bạn mới quen tên Hải ở Bắc Giang đến địa bàn phường Thụy Phương để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vi Văn Luân

Đi ngang qua một hộ dân không khóa cổng, Được bảo Hải đứng ngoài cảnh giới để anh ta lẻn vào trong, trộm cắp điện thoại di động, tiền và con lợn đất đựng tiền tiết kiệm. Đi được một quãng, 2 tên kiếm viên gạch đập lợn và lấy toàn bộ số tiền bên trong khoảng 60 triệu đồng.

Đối tượng La Văn Sản

Đấu tranh mở rộng, Được khai nhận đã cùng La Văn Sản và Vi Văn Luân trộm cắp 6 vụ khác. CQĐT đã triệu tập Sản và Luân, đấu tranh buộc các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Chỉ với đèn pin và một chiếc kéo, Được đã cùng Luân, Sản "tung hoành" nhiều nhà trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ngoài vụ trộm cắp nhà hộ dân ở phường Thụy Phương; ổ nhóm này đã trộm cắp nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động, xe đạp điện.

Đối tượng Kiều Văn Huân

Toàn bộ tài sản trộm cắp được, nhóm Được, Luân, Sản mang bán cho Kiều Văn Huân và chia nhau tiêu xài hết. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Phùng Ngọc Được, Vi Văn Luân, La Văn Sản về hành vi trộm cắp tài sản, và Kiều Văn Huân về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.