Ổ nhóm trộm cắp gỗ sưa bị phạt tù đích đáng

ANTĐ - Thuê nhà nghỉ gần khu vực có cây sưa, nằm chờ cơ hội và đánh cả ô tô tải đi cưa trộm gỗ quý, ổ nhóm trộm cắp tài sản đã bị pháp luật trừng trị đích đáng.

Ổ nhóm trộm cắp gỗ sưa bị phạt tù đích đáng ảnh 1Ổ nhóm trộm cắp gỗ sưa tại phiên tòa

Trước tòa, Lê Tiến Nguyện (SN 1972, trú ở Eo Đa, xã Thanh Trực, huyện Thạch Thành) và Lương Đức Triều (SN 1982, trú ở thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, Tĩnh Gia) cùng tỉnh Thanh Hóa bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, Điều 138-BLHS.

Đồng bọn của 2 bị cáo này gồm Trương Văn Lâm (SN 1976), ở xã Lạc Văn, Nho Quan, Ninh Bình; Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1960), ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1986), trú xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Riêng Hoàng Quốc Minh (SN 1959, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) bị xem xét về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội đã làm rõ ngày 2-4-2014, Lê Tiến Nguyện đón ô tô ra Hà Nội để trộm cắp gỗ sưa. Tìm đến khu đô thị Bắc Linh Đàm, đối tượng phát hiện 1 cây gỗ sưa ở gần tòa nhà A5-TT1. Dự tính trộm cắp cây gỗ quý này, Nguyện lập tức rủ Lương Đức Triều và Trương Văn Lâm mang theo 2 chiếc cưa tay và đến thuê phòng tại một nhà nghỉ gần đó nằm chờ. Đến nửa đêm, ổ nhóm trộm cắp này mò đi đốn hạ cây gỗ quý. Tuy nhiên, đúng lúc này các đối tượng bị bảo vệ tòa nhà phát hiện nên đành “bỏ của chạy lấy người”.

Không chịu ra về khi chưa lấy được tài sản, đêm 20-4-2014, phát hiện cây gỗ sưa ở phố Trần Tử Bình (quận Cầu Giấy), Nguyện rủ đồng bọn và lần này có thêm Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khánh tham gia. Để nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, Nguyện bảo Khánh mượn xe ô tô tải và dừng cách hiện trường một đoạn chờ sẵn. Chỉ trong ít phút, Nguyện và Triều đã đốn hạ được cây gỗ quý. Nhận được điện thoại của đồng bọn, Khánh tức tốc cho ô tô quay lại chở đồng bọn cùng đoạn thân cây gỗ sưa dài hơn 1 mét về Thanh Hóa. Ít ngày sau, Triều gọi điện nhờ Hoàng Quốc Minh mang tài sản trộm cắp sang Bắc Ninh tiêu thụ và đã bán được khúc gỗ sưa với giá 64 triệu đồng, rồi chia nhau.

Quá trình xét xử vào ngày 26-6, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp gỗ sưa như cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa còn cho thấy, liên quan đến vụ án, một số đối tượng cũng tham gia “dắt mối” tiêu thụ tài sản bất hợp pháp. Thế nhưng do các đối tượng này hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú nên cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.

Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy cần phải áp dụng những hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Tiến Nguyện 42 tháng tù; Lương Đức Triều, Nguyễn Hữu Nghĩa cùng bị xử phạt 30 tháng tù; Trương Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Khánh cùng phải nhận 24 tháng tù giam, tất cả đều về tội “Trộm cắp tài sản”. Với tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Hoàng Quốc Minh cũng phải lĩnh 24 tháng tù giam.