Ổ nhóm tội phạm chuyên "vặt" gương ô tô trong "nháy mắt"

ANTD.VN - Lang thang trên phố phường Hà Nội và chỉ trong “nháy mắt”, Cường cùng đồng bọn đã “vặt” chiếc gương xe ô tô.

Sau nửa ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989, trú ở xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Văn Phúc (SN 1977, trú ở thị trấn Liên Quan, cũng thuộc huyện Thạch Thất) cũng bị tuyên phạt 4 năm tù và Trần Văn Dinh (SN 1992, ở xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Ổ nhóm tội phạm chuyên "vặt "gương"ô tô bị đưa ra tòa xét xử

Riêng Nguyễn Mạnh Đức (SN 1969, trú tại phường Đồng Nhân, Hai bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, 5 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 20 tháng tù đến 24 tháng tù, đều theo tội danh quy định tại Điều 138-BLHS.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội xác định do cần tiền ăn tiêu và để mua ma túy sử dụng, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Phúc bàn nhau đi trộm cắp phụ tùng ô tô. Thực hiện tội phạm, hai đối tượng này thường xuyên chở nhau trên xe máy đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội và cứ thấy xe ô tô nào sơ hở là bẻ trộm gương.

Quá trình phạm tội, bộ đôi trộm cắp này lôi kéo thêm 5 đồng bọn cùng tham gia. Tuy nhiên, có lúc thì cả nhóm cùng chia nhau đến nhiều địa điểm khác nhau gây án, lúc lại vài ba đối tượng đi “đánh lẻ” riêng. Phần lớn số gương ô tô trộm cắp được đều được Cường cùng đồng bọn bán cho Nguyễn Mạnh Đức lấy tiền chia nhau.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 4-2016, Cường, Phúc đã gây ra 5 vụ “vặt" gương ô tô trên địa bàn TP Hà Nội, tương ứng với hơn 30 triệu đồng. Ở nhánh “ăn theo”, Quân cùng đồng bọn gây ra 8 vụ trộm cắp gương chiếu hậu ô tô, tương đương giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, cả 7 bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” còn gây ra gần chục vụ “vặt" gương chiếu hậu ô tô khác trên toàn địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa xác định được các bị hại này nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.

Trước khi lần lượt áp dụng các mức cụ thể đối với từng bị cáo, Tòa án Hà Nội khẳng định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho những người sử dụng ô tô. Vì thế, cần thiết phải áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm mà các bị cáo gây ra.