Ổ nhóm "móc túi" khách hàng tại cây xăng Trần Khát Chân hầu tòa

ANTD.VN - Sáng nay (20-2), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “móc túi” khách hàng thông qua cây xăng Trần Khát Chân. Phiên xử này dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Cụ thể, bị cáo giữ vai trò lớn nhất trong vụ án và bị bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, theo khoản 2, Điều 162-BLHS là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) – vốn giữ chức Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiếp đến là các bị cáo: Trần Thanh Trình (SN 1980), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), Đỗ Thị Lương Hà (SN 1970), Trần Thị Minh Thu (SN 1972), Trương Quốc Cường (SN 1981), Nguyễn Công Trung (SN 1970), Lương Thị Vân (SN 1969), Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1963), Bùi Thị Mai Linh (SN 1982), Nguyễn Bá Tùng (SN 1979), Hoàng Nghĩa Quân (SN 1983), đều là nhân viên cây xăng Trần Khát Chân và Hồ Trọng Tuấn (SN 1973) – cựu Trưởng phòng Thị trường, đều thuộc Công ty CP Xăng dầu khí đốt Hà Nội.

Ổ nhóm "móc túi" khách hàng tại Cây xăng Trần Khát Chân bị đưa ra xét xử

Liên quan tới hành vi tội phạm của ổ nhóm “móc túi” người tiêu dùng nêu trên còn có Lê Đức Phong (SN 1976) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Thăng Long, Ngô Đức Toàn (SN 1979) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Anh Phát và Ngô Tuấn Anh (SN 1981), trú ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Tất cả 15 bị cáo tiếp theo này đều bị đưa ra xét xử cùng tội “Lừa dối khách hàng” như cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Trần Khác Chân – Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Cáo trạng truy tố 16 bị cáo trong vụ án cho thấy, từ cuối tháng 4-2014 đến ngày 24-12-2015 (thời điểm hành vi tội phạm bị bắt quả tang), Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng 11 nhân viên của Cửa hàng Xăng dầu Trần Khát Chân (cây xăng Trần Khát Chân) đã góp tiền mua chíp điện tử lắp vào cột bơm xăng dầu tại cửa hàng để “móc túi” người tiêu dùng.

Đối với các bị cáo Hồ Trọng Tuấn, Ngô Đức Phong và Ngô Đức Toàn, mặc dù biết rõ nhóm đối tượng do Hạnh cầm đầu nhờ mua chíp điện tử để gian lận thương mại nhưng các bị cáo này vẫn tích cực giúp sức, khi trực tiếp mua 3 bộ thiết bị gian dối gắn vào các cột bơm xăng số 2, 4 và 5, tại cây xăng Trần Khát Chân.

Trong quá trình bắt tay “móc túi” khách hàng và để tránh bị phát hiện, cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm còn nhờ Ngô Tuấn Anh nâng cao độ tinh vi của chíp điện tử từ việc sử dụng bằng công tắc sang điều khiển từ xa.

Và với mức ấn định “bơm non” 5% xăng dầu cho khách hàng, trong khoảng thời gian nêu trên, nhóm đối tượng ở cây xăng Trần Khát Chân đã “móc túi” được hơn 1,5 tỷ đồng của hàng vạn khách hàng vào đây bơm xăng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm hưởng bất chính từ 18 triệu đồng đến 200 triệu đồng.