Ổ nhóm gây ra 35 vụ trộm xe máy sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi trộm hàng chục chiếc xe máy trên địa bàn TP. Vinh và các địa bàn lân cận của tỉnh Nghệ An, nhóm này đã cất giấu ở các phòng trọ của đồng bọn hoặc các nhà xe của bệnh viện.

Ngày 4/8, Công an TP. Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Trường (SN 1997) trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương; Lê Văn Nho (SN 1998) trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương; Trần Văn Lập (SN 1999) trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Số xe máy mà nhóm của Trường đã lấy trộm

Số xe máy mà nhóm của Trường đã lấy trộm

Theo đó, từ đầu tháng 2/2021, Công an TP. Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy đắt tiền để trong nhà, tại công sở, khu chung cư…

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định Trường, Nho và Lập liên quan đến những vụ trộm xe này. Được biết, Trường chính là kẻ cầm đầu đường dây trộm xe máy này. Trường cung cấp vam phá khóa, thông báo địa điểm và yêu cầu các đối tượng còn lại thực hiện trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm xe máy, Trường và đồng bọn đưa xe máy về cất giấu trong phòng trọ do Trường thuê tại xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận đã gây ra 35 vụ trộm xe máy trên địa bàn Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.