Ổ nhóm cướp giật chuyên "nhảy" đồ phụ nữ

ANTD.VN - Từ trình báo của chị Phạm Thị Trâm, nạn nhân bị cướp túi xách cùng chiếc điện thoại iPhone7 Plus, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng bóc gỡ được ổ nhóm cướp giật chuyên “nhảy” túi xách của chị em phụ nữ...

Đáng chú ý, chiếc điện thoại này đã bị cài đặt lại phần mềm, thay kính màn hình và bán cho 3 người khác nhưng vẫn bị lực lượng CSHS khám phá thành công.

Điều tra mở rộng, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm còn làm rõ ổ nhóm trên đã gây ra 6 vụ cướp giật túi xách nữa trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ, trong đó chủ yếu nhắm vào những người phụ nữ đang đi đường.

Đối tượng Nguyễn Văn Ánh và Phạm Văn Ba tại cơ quan công an

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Văn Ánh (SN 1990) và Phạm Văn Ba (SN 1991) cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 10-7, chị Phạm Minh Trang và chị Phạm Anh Hoa, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đến CAQ Bắc Từ Liêm trình báo về việc vừa bị cướp giật tài sản. Theo trình báo của chị Trang, vào khoảng 14h30 cùng ngày, chị Hoa đèo chị Trang đi từ hướng phường Đông Ngạc đến huyện Đan Phượng theo đường đê sông Hồng. Khi đi đến đường Liên Mạc, bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát, một tay cầm quai túi, tay còn lại dùng dao cắt túi xách rồi bỏ chạy. Tài sản chị Trang bị mất gồm tiền và một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cùng giấy tờ cá nhân.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Trang, các trinh sát hình sự đã tổ chức điều tra truy xét, dựng được nhân thân đối tượng gây án là Nguyễn Văn Ánh và Phạm Văn Ba. Triệu tập các đối tượng về trụ sở cơ quan công, cả Ánh và Ba đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật các vụ cướp giật tài sản CAQ Bắc Từ Liêm đã thu giữ 

Chiều 10-7, Ánh dùng xe máy của mình, rủ Ba đi cướp giật tài sản. Khi đến đường Liên Mạc, phát hiện xe của 2 chị em chị Trâm chở nhau đi phía trước, Ba liền rồ ga phóng vọt lên áp sát, thực hiện hành vi cắt quai túi xách, lấy túi rồi tăng tốc bỏ chạy hướng về huyện Đan Phượng. Chạy đến khu vực xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng thì Ánh và Ba dừng xe lại, kiểm tra chiếc túi xách cướp giật.

Sau khi lấy điện thoại và toàn bộ số tiền trong túi, các đối tượng vứt túi xách cùng toàn bộ giấy tờ xuống hồ nước gần đó, rồi tiếp tục chở nhau về hướng cầu Phùng. Trên đường đi, Ánh cẩn thẩn tắt nguồn và tháo sim điện thoại của bị hại vứt trên đường đi.

Khi đến ngã ba cầu Phùng, nhìn thấy một cửa hàng mua bán điện thoại, Ánh và Ba liền dừng xe tạt vào để bán chiếc iPhone7 Plus vừa cướp giật được. Tuy nhiên, chủ hiệu thấy điện thoại đã tắt nguồn, hỏi mật khẩu mở máy thì cả hai đều không biết, nên chỉ đồng ý mua với giá 1,5 triệu đồng.

Cuối cùng Ánh và Ba đồng ý bán rồi chở nhau về khu vực xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng ăn nhậu. Trước khi chia tay nhau về nhà, cả hai đối tượng chia nhau số tiền còn lại.