Ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian

ANTĐ - Thấy xe máy dựng la liệt trước cửa quán ăn, Trung  đến gần dùng vam phá khóa nhảy lên chiếc Airblade phóng đi. Nhưng ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng bị người dân đuổi theo bắt giữ.

Ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian ảnh 1

Ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian tại phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa hôm qua (8-1), Lê Thái Trung (tức Chung, SN 1981, trú ở thôn Nghĩa Trai) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1987, ở thôn Tân Bảo), đều thuộc xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên cùng bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Liên quan còn có Đỗ Cao Đăng (SN 1991, trú tại thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, Yên Mỹ, Hà Nội), ngoài bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” còn bị truy tố thêm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Dính líu đến vụ án là các bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1992), Đào Hải Dương (SN 1983), Lưu Văn Tâm và Nguyễn Đức Trường (cùng SN 1990), đều ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức cùng bị xem xét về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, bị cáo Trung có đơn xin được xét xử vắng mặt.

 Sau 1 ngày xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, 7h30 ngày 8-10-2014, Lê Thái Trung và Nguyễn Xuân Nam chở nhau trên xe máy tới khu vực xã Tân Ước, huyện Thanh Oai thì phát hiện trước cửa quán ăn của gia đình ông Vũ Bá Tường (SN 1967, trú tại thôn Tri Lễ) có nhiều xe máy dựng tại đây. Nam liền phóng xe máy ra cách quán ăn một đoạn cảnh giới, còn Trung nhanh chóng đi tới dùng vam phá khóa chiếc xe Airblade BKS: 30Y-0809.

Thế nhưng ngay khi ấy, con trai chủ quán phát hiện tri hô và cùng một số người truy đuổi tên trộm đến khu vực chợ Vác, thuộc xã Dân Hòa, Thanh Oai thì áp sát đạp ngã đối tượng cùng chiếc xe máy. Trung lập tức bị người dân bắt giữ và đưa đến cơ quan công an. Đứng cách đó không xa, Nam thấy đồng bọn bị bắt quả tang nên sợ hãi phóng xe máy sang địa bàn tỉnh Hưng Yên và sáng hôm sau đến CAH Văn Lâm đầu thú.

Quá trình điều tra và xét xử còn làm rõ, tối 13-9-2014, Lê Thái Trung và Đỗ Cao Đăng đến địa bàn huyện Gia Lâm và phát hiện xe máy Sirius, BKS: 36B3-114.29 của anh Nguyễn Đăng Nguyên (trú ở Thanh Hóa) dựng trước cửa một quán Internet, thuộc thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ.

Trung dùng vam phá khóa chiếc xe máy này rồi mang xuống Hải Phòng bán được 2,7 triệu đồng. Ngoài 2 lần trộm cắp kể trên, Lê Thái Trung cùng đồng bọn còn gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị tài sản gần 120 triệu đồng. Trong đó, Trung tham gia cả 9 vụ, Đăng tham gia 5 vụ, còn Nam góp mặt 3 lần. Hầu hết trong các lần trộm cắp được xe máy, Trung cùng đồng bọn đều giao lại cho Nguyễn Sơn Hải, Đào Hải Dương, Lưu Văn Tâm và Nguyễn Đức Trường mang đi tiêu thụ.

Trước tòa, cả 6 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như tài liệu truy tố xác định. Xét nhân thân của Lê Thái Trung từng nhiều lần phải thụ hình về tội “Trộm cắp tài sản” và lần can án này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam.

Tổng hợp với bản án 6 năm tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND tỉnh Hưng Yên áp dụng, Lê Thái Trung phải thụ hình chung là 11 năm tù. Cũng với tội “Trộm cắp tài sản”, Đỗ Cao Đăng, Nguyễn Xuân Nam lần lượt phải lĩnh 5 năm và 4 năm tù. Riêng bị cáo Đăng còn phải nhận thêm 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và cộng thêm 5 năm tù do Tòa án Hưng Yên tuyên phạt nên mức án chung là 11 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng đến 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.