Ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài

ANTĐ - Phát hiện du khách nước ngoài thường sơ hở khi dạo chơi, Lê Xuân Tiến cùng đồng bọn đã liên tiếp thực hiện những vi cướp giật táo tợn trên đường phố Hà Nội...
Ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài ảnh 1
Nhóm cướp táo tợn trên đường phố tại phiên tòa

Cuối phiên xét xử sáng nay (23-6), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Xuân Tiến (SN 1991, trú ở thô Cổ Giang, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Đồng phạm của Tiến, Phạm Văn Tuấn (SN 1991, ở xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị tuyên phạt 5 năm tù; Trần Thanh Vương (SN 1993, trú xã Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) bị xử phạt 4 năm tù và Cao Đình Nhì (SN 1993, ở xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng phải lĩnh 3 năm tù giam, cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Quá trình xét xử, Lê Xuân Tiến khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên đối tượng cùng đồng bọn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đường phố. Thủ đoạn của Tiến và đồng bọn là luôn săn tìm “con mồi” là những du khách người nước ngoài sử dụng điện thoại đắt tiền để ra tay.

Theo đó, chiều 5-9-2013, Phạm Văn Tuấn điều khiển xe máy Sirius (tháo BKS) chở Lê Xuân Tiến ngồi sau đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Chập tối cùng ngày, phát hiện anh Guilem Calveras Maristany (quốc tịch Tây Ban Nha) tản bộ trên vỉa hè phố Hàng Đậu, trên tay đang cầm chiếc Iphone 5, Tuấn lập tức áp sát để Tiến giật phăng chiếc điện thoạt đắt tiền của du khách người nước ngoài.

Gây án xong, 2 tên cướp nhanh chóng mất hút trong dòng người tấp nập trên đường phố và sau đó sang Bắc Ninh cầm cố cho một người để lấy 7 triệu đồng chia nhau. Ít ngày sau, tên Tiến quay lại chuộc chiếc điện thoại ra để sử dụng cho tới ngày bị bắt giữ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, chập tối hôm sau (6-9-2013), Tiến tiếp tục điều khiển xe máy chở Trần Thanh Vương đi lòng vòng trên phố Cầu Gỗ. Ngay sau đó, bọn chúng phát hiện ra anh Toan Peter Errett Oliver (quốc tịch Mỹ) đứng dưới lòng đường với chiếc Iphone 4S trên tay. Tức thì, Tiến điều khiển xe máy áp và sau đó tên Vương nhảy xuống giật chiếc điện thoại của anh Toan Peter Errett Oliver.

Cướp giật xong, Vương nhảy lên xe máy của Tiến để tẩu thoát, nhưng do bất cẩn nên xe máy của 2 tên cướp đã va chạm với xe ô tô đi ngược chiều, do đó một trong hai tên cướp đã bị bị hại cùng người dân vây bắt quả và giao nộp cho cơ quan công an. Riêng tên Tiến sau khi chạy thoát, tối 12-9-2013 đã cùng với Cao Đình Nhì gây ra vụ cướp giật điện thoại thứ ba liên tiếp. Và bị hại lần này cũng là một người nước ngoài sang du lịch tại Việt Nam.

Ngoài các vụ cướp giật nêu trên, quá trình điều tra, Lê Xuân Tiến còn khai nhận thêm trước đó đã cùng đồng bọn gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại khác của du khách người nước ngoài, tại địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa xác định được các bị hại nên cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau... Cáo trạng xác định, tổng giá trị tài sản Tiến cùng đồng bọn cướp giật được là 29,5 triệu đồng.

Với các hành vi nêu trên, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Lê Xuân Tiến cùng đồng bọn về tội “Cướp giật tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 136-BLHS. Tại phiên tòa, cùng với đối tượng cầm đầu, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đã gây ra.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án và sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Lê Xuân Tiến cùng đồng bọn với các mức án cụ thể nêu trên.