- Bắp rang bơ có thể gây bệnh phổi
- Các triệu chứng sớm của ung thư phổi
- Thời tiết thay đổi, gia tăng bệnh hen phế quản
Ô nhiễm không khí chủ yếu có nguồn gốc từ khí thải xe cộ và khói công nghiệp phản ứng với ánh sáng mặt trời tạo ra chất gây ô nhiễm. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra rằng: cứ tăng thêm 10 phần tỷ (ppb) tiếp xúc ozone thì đồng thời tăng 12% nguy cơ tử vong vì bệnh phổi, 3% chết vì bệnh tim và 2% khả năng chết vì bất kỳ nguyên nhân nào.
Lớp ozone trong khí quyển có tác dụng lọc các tia cực tím của mặt trời, làm giảm phóng xạ và bảo vệ sự sống trên Trái đất. Một nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra ô nhiễm tầng ozone làm tăng 4% nguy cơ tử vong do bệnh phổi.