Thêm trung tâm kho vận lớn tại Hải Phòng

Thêm trung tâm kho vận lớn tại Hải Phòng

ANTĐ - Ngày 8-5, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, kho vận Damco và Công ty CP Xây dựng công trình giao thông và cơ giới (HTM) đã khánh thành khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành giai đoạn 1 và trung tâm kho vận mới tại miền Bắc.
Nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường

ANTĐ - Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện được những vấn đề mới của thời đại như việc phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, trong đó nhấn mạnh đến quyền được sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của mọi người và nghĩa vụ của Nhà nước, của mọi tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. 
Bắt 2 đối tượng dùng hóa chất đánh bắt hải sản

Bắt 2 đối tượng dùng hóa chất đánh bắt hải sản

ANTĐ - Ngày 25-4, Đồn Biên phòng Xuân Thịnh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên) cho biết, đang tạm giữ 1 tàu cá vỏ lườn, 1 máy D15 không có giấy đăng kiểm, 12 lít hóa chất lỏng và bình hơi, đồ lặn dùng để khai thác hải sản trái phép.

Đậu nành, thực phẩm của thế kỷ 21

Đậu nành, thực phẩm của thế kỷ 21

ANTĐ - Hội thảo khoa học Quốc tế “Đậu nành - Thực phẩm vàng của thế kỷ 21” do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy vừa được tổ chức có sự tham gia của 11 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các nước Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam cùng đại diện Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là cơ hội để các nhà khoa học và người tiêu dùng trong nước cập nhật những thông tin mới nhất về giá trị dinh dưỡng của hạt đậu nành trên thế giới. 
Ám ảnh những cái chết ở “ngôi làng bị ma ám”

Ám ảnh những cái chết ở “ngôi làng bị ma ám”

ANTĐ - Nhiều người đặt cho thôn Trại Xanh, xã Duy Tân huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương cái tên “ngôi làng bị ma ám”. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi nơi đây gắn liền với một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên ung thư. Nhiều người dân thôn Trại Xanh đang khỏe mạnh bình thường, chỉ qua một trận đau đớn đi khám đã bị ung thư giai đoạn cuối. Nhiều gia đình ở đây có đến 3,4 người cùng bị mắc căn bệnh quái ác này. Con số những người bị chết hoặc đang đấu tranh với bệnh ung thư ở nơi đây đã lên đến gần 100 người. Tất cả đều được người dân ở đây lý giải là do ô nhiễm môi trường.
Nước thải dội thẳng xuống đầu

Nước thải dội thẳng xuống đầu

ANTĐ - Được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nên hiện tại, nhà E4 khu tập thể trường ĐH Y (phường Trung Tự, quận Đống Đa) đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Không những vậy, hệ thống dẫn nước thải treo lơ lửng trên đầu người dân ở khu nhà này còn khiến hàng chục hộ gia đình hàng ngày phải sống trong cảnh ô  nhiễm.

Xe điện sẽ được đưa vào luật

Xe điện sẽ được đưa vào luật

ANTĐ - Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về lâu dài nên bổ sung loại hình xe điện là phương tiện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hẹp cần đưa vào quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Thủy sản ở Hà Nội an toàn

Thủy sản ở Hà Nội an toàn

ANTĐ - Trả lời báo chí liên quan đến thông tin 98% thủy sản ở Hà Nội nhiễm kim loại nặng đang khiến người dân hoang mang, TS Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm - Cục An toàn thực phẩm chính thức lên tiếng khẳng định, thông tin này là không chính xác.

Mỗi năm 3,2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

Mỗi năm 3,2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

ANTĐ - Ô nhiễm môi trường không khí đến từ nhiều nguyên nhân đang đe dọa sự sống của người dân thế giới. Từ châu Âu, châu Á đến châu Phi đang phải đối diện với bài toán đẩy lùi ô nhiễm bởi khói bụi đến từ các nhà máy sản xuất, phương tiện giao thông… Theo một báo cáo quốc tế mới đây, những chứng bệnh có liên quan đến ô nhiễm đang giết chết 3,2 triệu người mỗi năm, trong đó 2/3 nạn nhân ở châu Á.

Tự cứu lấy mình

Tự cứu lấy mình

ANTĐ -  Từng bị nạn “cát tặc” hoành hành, huyện Đan Phượng đã nỗ lực, quyết tâm tìm và triển khai những giải pháp “tự cứu”. Cuộc chiến chống “cát tặc” ở Đan Phượng (Hà Nội) gợi mở nhiều bài học đáng suy ngẫm.
Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

ANTĐ - Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đồng ý chủ trương về đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, cho phép Công ty CP Đầu tư địa ốc sông Hồng được lập dự án cải tạo, xây dựng lại nhà E6, E7 thuộc Khu tập thể Quỳnh Mai (do 2 nhà này xuống cấp nghiêm trọng) đồng thời với quá trình nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Quỳnh Mai.
Để ý tưởng thành hiện thực

Để ý tưởng thành hiện thực

ANTĐ - Trên thực tế, tại các nước tiên tiến, nhất là ở châu Âu, bắc Âu, mặc dù hệ thống giao thông rất phát triển với mạng lưới xe buýt, tàu điện ngầm, nhưng dịch vụ xe đạp công cộng tại các thành phố lớn đã trở nên khá quen thuộc và tiện lợi. 
Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh ở mức báo động

Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh ở mức báo động

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc cho hay, ngày 24-2, mức độ ô nhiễm không khí ở Thủ đô Bắc Kinh vẫn duy trì ở mức báo động màu cam, mức báo động cao thứ nhì trong bảng quy định 4 mức độ ô nhiễm của nước này. 
Nước sôi đổ… đầu vịt

Nước sôi đổ… đầu vịt

ANTĐ - Theo quy luật bất biến của tạo hóa, mùa xuân là mùa cây cối thay lá, đâm chồi nẩy lộc. Năm mới thì làm việc gì cũng phải đổi mới, không thể kéo những cái cũ, cái dở sang năm nay. 
Chống “mafia môi trường”

Chống “mafia môi trường”

ANTĐ - Khác xa với giới “xã hội đen” truyền thống, mafia Italia đang tự “đổi màu”, biến tướng rất mạnh để thích nghi với đời sống xã hội hiện đại nhằm không chỉ tiếp tục tồn tại mà còn thu được những khoản tiền “bẩn” kếch xù.