Bộ Công Thương họp khẩn về vấn đề xử lý môi trường

Bộ Công Thương họp khẩn về vấn đề xử lý môi trường

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tập đoàn lớn yêu cầu báo cáo thực tế hiện trạng tại các dự án điện, than, xi măng, khoáng sản… và yêu cầu những người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty lớn của ngành phải đứng ra cam kết không đánh đổi môi trường lấy dự án. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Huyện còn nghèo, chưa cấp bách thì chưa được đầu tư xây trụ sở xã

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Huyện còn nghèo, chưa cấp bách thì chưa được đầu tư xây trụ sở xã

ANTD.VN - Sáng nay, 30-9, tại xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XIV.
Rà soát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

Rà soát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 5246/UBND-ĐT, yêu cầu rà soát đề xuất danh mục các dự án trong chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thuộc đối tượng công ích, giai đoạn 2016 – 2020.
Ngành giáo dục lo học sinh phải bỏ học vì học phí

Ngành giáo dục lo học sinh phải bỏ học vì học phí

ANTD.VN - Nhằm thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đặc biệt quan tâm tới vấn đề này.
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Phạt nặng trông giữ xe "chặt chém", xả rác bừa bãi

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Phạt nặng trông giữ xe "chặt chém", xả rác bừa bãi

ANTD.VN - Trả lời câu hỏi liệu có xử phạt hành chính người vứt rác bừa bãi ở khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền gắn với xử phạt các hành vi vi phạm, còn trong những ngày vừa qua mới chỉ nhắc nhở”.
 Vu Lan và những biến tướng

Vu Lan và những biến tướng

ANTD.VN - Tục đốt vàng mã đã có từ lâu và trở thành tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tín ngưỡng này đã và đang bị lạm dụng, biến tướng. Với quan niệm, trần sao âm vậy, nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vàng mã dâng cúng vào dịp lễ Vu Lan. Tiêu tốn, lãng phí tiền của, gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân của nhiều vụ cháy nổ. Đốt vàng mã - một câu chuyện không mới nhưng hiện vẫn là một bài toán chưa có lời giải.
Rác, vật liệu xây dựng "bao vây" đại lộ Thăng Long

Rác, vật liệu xây dựng "bao vây" đại lộ Thăng Long

ANTD.VN - Phế liệu, bùn đất, vật liệu xây dựng, thậm chí là cả rác thải sinh hoạt hàng ngày đang được đổ tràn ra đường gom đại lộ Thăng Long, TP Hà Nội. Thực trạng trên không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn gây phản cảm cho người đi đường, ảnh hưởng đến vẻ đẹp hiện đại của đại lộ nghìn tỷ. Ghi nhận của PV Truyền hình An ninh ATV tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long.
Rà soát tất cả các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm

Rà soát tất cả các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm

ANTĐ - Trước tình trạng các công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát tất cả các dự án lớn và các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên toàn quốc.
Xem Bộ đội Hóa học diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin

Xem Bộ đội Hóa học diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin

ANTĐ - Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Binh chủng Hóa học trong năm huấn luyện 2016, diễn tập chống khủng bố cũng được xem là cơ sở để lực lượng hóa học kiểm chứng kết quả huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, trình độ của bộ đội trong những tình huống thật. Diễn tập năm nay, Binh chủng Hóa học đã đưa ra các tình huống khó hơn, sát thực tế hơn và yêu cầu cao hơn về khả năng hiệp đồng, thời gian giải thoát con tin và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Sao lại nhiều đến thế?

Sao lại nhiều đến thế?

ANTĐ - Người ta thường nói con số là khô khan, vô hồn, nhưng ông có thừa nhận là có những con số... kinh hồn không? Chẳng hạn 1 năm dân ta “dô, dô” hơn 3 tỷ lít bia, chưa kể hàng trăm lít rượu quốc doanh lẫn “quốc lủi”.