Ở nhà làm ruộng vẫn tranh thủ bán dâm

ANTĐ - Chiều qua (28-3), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức hình phạt 7 tháng tù giam đối Ngô Thị Dũng (tức Nguyễn Thị Liên, SN 1980, ở thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Môi giới mại dâm”. 

Tại tòa, bị cáo trình bày bản thân chỉ ở nhà làm ruộng và có quen biết Trần Văn Tính (ở xã kế bên) từ trước. Tối 8-10-2013, Dũng nhận được điện thoại của Tính hẹn sáng hôm sau gặp nhau để mua bán dâm, đồng thời bảo rủ thêm một đồng nghiệp nữa. Nhận lời, Dũng ra giá 400.000 đồng/lần “vui vẻ” và thông báo ngay cho Nguyễn Thị Na, khi đó đang ở tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm cùng tham gia. Đúng hẹn (sáng 9-10-2013), Tính và bạn đến đón Dũng, trong khi đó thì Na cũng từ Hà Nội đi xe máy lên phố Nỉ ngồi chờ. Gặp nhau, 2 cặp đôi mua bán dâm vội vã vẫy taxi đi đến một nhà nghỉ ở xã Mai Đình cùng huyện Sóc Sơn để vui vẻ. Tuy nhiên, đúng lúc Dũng cùng cô bạn bán dâm cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. 

Trước tòa, bị cáo thừa nhận ngoài tiền bán dâm 400.000 đồng của Tính, đối tượng còn được hưởng 600.000 đồng tiền công môi giới… Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, song Dũng không thể đưa ra được tình tiết gì mới. Vì thế, sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định y án sơ thẩm đối với Ngô Thị Dũng về tội “Môi giới mại dâm”.