Ổ mại dâm trong cửa hiệu cắt tóc

ANTĐ - Đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vừa triệt phá nhiều tụ điểm ăn chơi trác táng trên địa bàn.

Đối tượng Phan Nguyễn Khánh Vân - chủ cửa hàng tóc kiêm ổ mại dâm

Mới đây nhất, chiều 3-6, đơn vị phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, TP.HCM bất ngờ đột kích vào hiệu cắt tóc Hà Tiên (số 14 đường Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú). Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, sau đó công an đã bắt giữ đối với chủ cửa hàng là bà Phan Nguyễn Khánh Vân (SN 1971, trú tỉnh Ninh Thuận) để điều tra. 

Bước đầu Vân khai, thuê mặt bằng, mở cửa hàng tóc Hà Tiên từ tháng 1-2014 đến nay. Vân chỉ tuyển nữ tiếp viên chịu bán dâm cho khách ngay tại quán. Vân quy định, mỗi lượt bán dâm là 500.000 đồng; trong đó Vân thu tiền phòng, công môi giới là 300.000 đồng. Gái bán dâm được hưởng 200.000 đồng/lần bán dâm, tuy nhiên sau mỗi lần “vui vẻ” với khách, các cô gái chỉ nhận được 100.000 đồng, còn 100.000 đồng còn lại Vân giữ đến cuối tháng quyết toán, mục đích nhằm giữ chân nhân viên. Trung bình các nữ tiếp viên của hiệu cắt tóc Hà Tiên mỗi ngày bán dâm 2-3 lượt, Vân thu lợi bất chính 8 – 10 triệu đồng/ngày.

Nữ tiếp viên quán bar ăn vận hở hang, múa thoát y cho khách xem

Trước đó, rạng sáng 31-5, Đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội TP.HCM đột kích 2 tụ điểm ăn chơi núp bóng quán bar. Cụ thể lúc 0h15 sáng 31-5, các đơn vị ập vào quán bar 162 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, phát hiện có nữ tiếp viên, múa thoát y cho khách xem. Ngoài ra quán bar này bị lập biên bản 13 lỗi vi phạm hành chính. Đến khoảng 2h cùng ngày, quán bar số 35 đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 bị kiểm tra, lập biên bản 5 lỗi vi phạm. Đặc biệt, công an đã tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ của các đối tượng này 1 viên nén nghi là thuốc lắc, và 1 bịch màu trắng nghi là hàng đá.