“Má mì” lừa tuyển dụng lao động để gán “gái bán hoa” theo kiểu xã hội đen

“Má mì” lừa tuyển dụng lao động để gán “gái bán hoa” theo kiểu xã hội đen

ANTĐ - Sasha Harris, 28 tuổi, sống sung túc trong một khu biệt thự trị giá 1 triệu USD ở thị trấn Weston, Hertfordshire, nước Anh nhờ vào sự cả tin của những cô gái trẻ tìm việc trên các tờ báo. Má mì dắt mối Harris này sẽ gán các cô gái nhẹ dạ cho ổ mại dâm “Rose Jobs” bắt ép họ làm gái điếm bằng cách dùng vũ lực, làm nhục và và dọa sẽ cử những băng đảng xã hội đen Anh đến giết họ.

Xúc phạm phụ nữ Việt và có dấu hiệu buôn bán người

Xúc phạm phụ nữ Việt và có dấu hiệu buôn bán người

ANTĐ - Dư luận đang hết sức bất bình và phản ứng về việc nhiều trang mạng của Trung Quốc đăng quảng cáo: “3 vạn tệ (100 triệu VNĐ) mua một cô vợ Việt Nam, chạy 1 cô đền 1 cô”; “Miễn phí các chuyến đi tới Việt Nam tìm tình duyên!”, “Đến Việt Nam tìm vợ không cần nhà, không cần xe hơi, chỉ cần vài mâm cỗ”… Nhiều ý kiến cho rằng đây  là sự xúc phạm đối với người phụ nữ Việt Nam, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hôn nhân và gia đình…
Triệt phá ổ mại dâm trong nhà nghỉ tại Thường Tín

Triệt phá ổ mại dâm trong nhà nghỉ tại Thường Tín

ANTĐ - Đội 12 – Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng cơ sở bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hải Anh ở xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “buôn người”

Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “buôn người”

ANTĐ - Thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt, kiềm chế và giảm hoạt động của loại tội phạm này, giải thoát thành công nhiều nạn nhân.

Mafia Nhật ra tạp chí thơ và câu cá

Mafia Nhật ra tạp chí thơ và câu cá

ANTĐ - Theo tờ nhật báo Sankei Shimbun, ấn bản 8 trang đã được phân phát trong nhóm Yamaguchi-gumi thuộc Yakuza với khoảng 27.700 thành viên nhằm “nâng cao tính đoàn kết trong giới Yakuza”. Tạp chí không được phát hành rộng rãi này còn có một chuyên mục giải trí kể lại chi tiết những chuyến đi câu cá của các ông trùm trong băng đảng, cùng satirical haiku, một loại thơ truyền thống của Nhật Bản, và các bài viết trò chơi cờ Go và Shogi, loại cờ tướng kiểu Nhật. 

Amsterdam thu hẹp khu đèn đỏ

Amsterdam thu hẹp khu đèn đỏ

ANTĐ - Amsterdam nổi tiếng có khu đèn đỏ với gái mại dâm mặc bikini uốn éo sau cửa kính, phía sau là chiếc giường sặc sỡ như một lời mời gọi. Những thứ ấy có thể sắp phải thay đổi, bởi mặc dù đã quyết định hợp pháp hóa ngành kinh doanh tình dục từ năm 2000 nhưng đến nay Hà Lan vẫn thất bại trong việc ngăn chặn nạn buôn người.
Nhà hát Bolsoi bị tố là “nhà chứa”

Nhà hát Bolsoi bị tố là “nhà chứa”

ANTĐ - Ngày 17-3, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của Nga, cựu vũ công Anastasia Volochokova 37 tuổi (ảnh) đã lên tiếng tố cáo Tổng giám đốc và các quản lý đã biến nhà hát lớn hàng đầu thế giới về đào tạo bale thành “nhà chứa”.
Thiếu nữ bị lừa bán làm “gái” kể tội “ma cô”

Thiếu nữ bị lừa bán làm “gái” kể tội “ma cô”

ANTĐ - Một chút dại khờ lại cả tin cậu em họ, Nguyễn Thị Vận không chỉ tự biến mình thành miếng mồi béo bở cho bọn buôn người mà còn vô tình làm hại cả cô bạn cùng quê. Sau những ngày tháng bị đọa đầy thân xác nơi xứ người, những thiếu nữ này đã lặn lội đến tòa án để kể tội đám “ma cô”.

Tỉnh táo để tránh “bẫy” buôn người

Tỉnh táo để tránh “bẫy” buôn người

ANTĐ - Bị tấn công ráo riết, tội phạm buôn bán người liên tục chuyển hướng với các thủ đoạn khác nhau, khiến con số nạn nhân ngày càng mở rộng về lứa tuổi, giới tính.

Giải thoát hàng nghìn gái mại dâm

Giải thoát hàng nghìn gái mại dâm

ANTĐ - Câu chuyện về Somaly Mam đã làm rung động hàng triệu trái tim trên thế giới qua cuốn sách: "Con đường đánh mất sự trinh trắng" (The road of lost innocence). Người phụ nữ này từng bị bán làm nô lệ tình dục nói trong cuốn sách: "Tôi không có ý định cứu vớt cả thế giới, chỉ là muốn thay đổi số phận của một cô gái. Và số phận của một cô gái khác. Và thêm một cô gái khác nữa...".