Triệt xóa ổ nhóm mại dâm ở quận Bắc Từ Liêm

Triệt xóa ổ nhóm mại dâm ở quận Bắc Từ Liêm

ANTĐ - Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá một ổ mại dâm trên địa bàn phường Phú Diễn. Cơ quan CA đã bắt giữ đối tượng Cấn Thị Hòa, 23 tuổi, ở Thạch Thất về hành vi mối giới mại dâm.
Ổ mại dâm trá hình “dịch vụ mát-xa chân” trong ký túc xá một trường đại học

Ổ mại dâm trá hình “dịch vụ mát-xa chân” trong ký túc xá một trường đại học

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra Hiệu trưởng một trường đại học ở thành phố Vũ Hán sau khi báo chí phanh phui một tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình dưới vỏ bọc “dịch vụ mát-xa chân” ngay trong khu ký túc xá của trường này. Thậm chí, sinh viên còn được dụ “giảm giá” nếu trình được thẻ sinh viên khi mua dâm ở “dịch vụ” này.
Bắt giữ kẻ bị FBI truy lùng gắt gao nhất

Bắt giữ kẻ bị FBI truy lùng gắt gao nhất

ANTĐ - Eric Frein (ảnh), nghi phạm giết người và là 1 trong 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bị bắt giữ sau 48 ngày lẩn trốn. 

Người cha câm ròng rã 10 năm tìm con lưu lạc bị bán sang Trung Quốc

Người cha câm ròng rã 10 năm tìm con lưu lạc bị bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Từ nhiều năm nay, câu chuyện về người đàn ông dân tộc Nùng là Ban Văn Mình (SN 1943), trú tại thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn lặn lội giả câm hàng chục năm đi tìm được con gái mất tích bên kia biên giới được nhiều người nhắc đến. Họ khâm phục sự kiên trì của người cha nghèo…Chúng tôi được biết đến câu chuyện đầy cảm động đó trong một chuyến công tác ở Lạng Sơn. Người dân nơi đây vẫn kể lại với nhau về tấm lòng của người cha như  một kỳ tích…
Trung Quốc nuôi mộng đóng siêu tàu hộ vệ Type 054B

Trung Quốc nuôi mộng đóng siêu tàu hộ vệ Type 054B

ANTĐ - Tuy tàu hộ vệ Type 054A đã có khá nhiều đột phá nhưng nó vẫn còn khoảng cách khá xa so với những tàu hộ vệ tiên tiến trên thế giới. Để thu hẹp khoảng cách này, Trung Quốc đã phát triển tàu hộ vệ thế hệ mới Type 054B.
Những đứa trẻ sinh ra ở khu đèn đỏ

Những đứa trẻ sinh ra ở khu đèn đỏ

ANTĐ - Trong một con hẻm nhếch nhác, sát với khu vệ sinh công cộng và chỉ cách khu nhà thổ tai tiếng nhất thành phố New Delhi độ chục mét, những đứa trẻ chân trần chơi nhảy lò cò mà mồ hôi mướt ra. Hầu hết đám trẻ chừng 50 em ở đây còn quá nhỏ để hiểu chúng là con của một số bà mẹ nằm trong số 3.500 gái mại dâm hoạt động trên đường Gartin Bastion.

Má mì giở chiêu trò giả gái trinh bằng… tiết chim bồ câu

Má mì giở chiêu trò giả gái trinh bằng… tiết chim bồ câu

ANTĐ - Để lừa khách hàng và kiếm bội tiền từ nghề buôn hương bán sắc, tú bà Lauren  Martell - chủ ổ chứa số 2 Stables, đường Friernhay, quận Exeter (Anh) đã phù phép chiêu trò giả gái còn trinh bằng... tiết chim bồ câu để câu những quý ông ham ham “gái trinh”.
Cô gái trở về sau hai năm tủi nhục vì bị bạn lừa bán vào động mại dâm

Cô gái trở về sau hai năm tủi nhục vì bị bạn lừa bán vào động mại dâm

ANTĐ - 16 tuổi, bỏ học, ở nhà làm ruộng phụ bố mẹ, thế nhưng, cái nghèo, cái khó vẫn đeo bám gia đình Nụ. Đang chán nản thì một người bạn cùng làng rủ sang Trung Quốc làm công nhân may mặc, Nụ đã trốn nhà, theo chân người bạn sang xứ người làm giàu. Thế nhưng, vừa đặt chân lên xứ người, Nụ bị người bạn bán vào động mại dâm, bắt đầu những ngày tháng ê chề trên đất khách.
Ổ mại dâm của cặp vợ chồng chủ hiệu tóc

Ổ mại dâm của cặp vợ chồng chủ hiệu tóc

ANTĐ - Ngày 8-1, Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm - cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 13 đối tượng liên quan đến ổ mại dâm tại hiệu cắt tóc 123 (số 123 đường Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10) cho công an quận để điiều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bán trinh con gái cho nhà thổ và cuộc thâm nhập ổ mại dâm núp bóng quán karaoke

Bán trinh con gái cho nhà thổ và cuộc thâm nhập ổ mại dâm núp bóng quán karaoke

ANTĐ - Bán trinh gái non đang là một phương án kiếm tiền phổ biến ở cộng đồng Svay Pak (Campuchia). Đau đớn hơn khi “tú ông”, “tú bà” ở đây chính là những người làm cha, làm mẹ. Họ biện minh là do nghèo khó. Nhiều gia đình phải vay nặng lãi, đến khi lâm vào cảnh túng quẫn, họ bán “cái ngàn vàng” của con gái. Nợ vẫn còn, cuộc sống vẫn khốn khó, những bé gái mới 8 - 12 tuổi lại tiếp tục bị bán đi bán lại thêm nhiều lần nữa.