Ổ mại dâm núp bóng quán cơm bình dân

ANTĐ - Ngày 26-12, Đội CSHS, CAH Từ Liêm, Hà Nội bắt quả tang quán tẩm quất massage, tại số nhà 321 đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chủ quán là Đinh Thị Tiếp, SN 1980, HKTT Khoái Châu, Hưng Yên vừa trở về từ trung tâm phục hồi nhân phẩm tháng 9/2012, lợi dụng việc mang thai nên Tiếp thuê nhà 321 đường Phạm Văn Đồng để hoạt động mại dâm. Ngôi nhà chia làm hai phần, bên ngòai là quán cơm bình dân, khách muốn mua dâm phải đi sâu vào con ngõ bên trong quán cơm để sang gian nhà tẩm quất, massage. Tiếp nuôi gái bán dâm tại quán, khi có khách, nhân viên trực tiếp thỏa thuận, thu tiền với giá 200 nghìn đồng/1 lần và ăn chia 50-50; còn Tiếp đứng trước quán cơm làm nhiệm vụ cảnh giới.

Đối tượng Đinh Thị Tiếp

Sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động, các trinh sát đã bắt quả tang hai nhân viên là Đinh T., SN 1992 và Đinh Thị T., SN 1995 cùng ở Phú Thọ đang bán dâm cho khách.

CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt Đinh Thị Tiếp về hành vi chứa mại dâm.