Ổ cờ bạc ven sông Nhuệ với 2/3 “con bạc” là nữ

ANTĐ - Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa phối hợp với CAH Thanh Trì triệt phá “sới bạc” ven sông Nhuệ, bắt quả tang 28 “con bạc” trong đó có 18 đối tượng là nữ. 

Nguyễn Huy Đạo, SN 1966, quê ở huyện Phúc Thọ, cùng với vợ là Nguyễn Thị Hòa, SN 1981, nhà ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì đã tổ chức “sới bạc” tại nhà riêng, ở xóm Mới, thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa từ giữa tháng 3-2013 đến nay. Mỗi ngày, sới bạc của vợ chồng Hòa - Đạo thu hút khoảng gần 100 lượt “con bạc” ra vào và chủ yếu là khách quen. Hòa thu phế vào cửa của mỗi đối tượng đánh bạc từ 100 - 200 nghìn đồng và chia giờ đánh bạc thành 2 ca từ 14 - 16 giờ chiều và tối từ 21 - 24 giờ.

Vợ chồng chủ sới bạc Đạo và Hòa

Các đối tượng đánh bạc tại nhà Đạo - Hòa

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của vợ chồng Đạo, Đội 2 đã bố trí phục kích và 15 giờ ngày 17-3 đã đột kích sới bạc này. Mặc dù Đạo lắp kamera theo dõi xung quanh nhà, nhưng lực lượng trinh sát đã vô hiệu hóa những chiếc camera và bắt quả tang gần 30 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, thu giữ 51 triệu đồng và nhiều phương tiện sử dụng đánh bạc. Đạo và Hòa khai đã để em trai Hòa là Nguyễn Văn Thưởng, SN 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì xóc cái và hôm nào Thưởng đi vắng, Đạo trực tiếp là người cầm cái đánh bạc.

Cán bộ Đội 2 lấy lời khai chủ sới bạc Nguyễn Huy Đạo

Tang vật vụ đánh bạc tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì

Theo Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, khi đột kích vào nhà Đạo, lực lượng công an đã sử dụng cả thuyền để áp sát phía sau ngôi nhà này và phòng ngừa các “con bạc” liều mạng có thể nhảy xuống sông Nhuệ tẩu thoát. Trong số các đối tượng đánh bạc có khá đông nữ giới và đa số đều không có việc làm, suốt ngày lang thang tụ tập cờ bạc. Họ đều ở khu vực huyện Thanh Trì và một số ít ở quận Thanh Xuân.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục phân loại, xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì.