Ổ bạc tại nhà, chứa cả tù tha

ANTĐ - CAQ Tây Hồ ngày 25-8 cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc tại nhà số 4 ngõ 22 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc

Các đối tượng gồm  Nguyễn Thị Hòa (SN 1955) có HKTT tại 145 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, có 1 tiền án; Nguyễn Thị Lý (SN 1975) tạm trú tại Phúc Xá, Ba Đình, 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy; Quách Vân Anh (SN 1971), HKTT tại Yên Phụ, Tây Hồ; Phạm Văn Hùng (SN 1967) trú tại An Dương, Yên Phụ, có 5 tiền án; Trần Thị Diễm Hương (SN 1967) trú tại Trúc Bạch, Ba Đình; Chu Thị Cúc (SN 1966) trú tại Phúc Xá, Ba Đình; Nguyễn Văn Thành (SN 1958) trú tại Nghi Tàm, Yên Phụ; Nguyễn Thị Vi (SN 1972) trú tại An Dương, Yên Phụ, và chủ nhà là Hồ Trung Kiên (SN 1978).

Qua thông tin của nhân dân, khoảng 17h30 ngày 22-8, tổ công tác CAQ Tây Hồ phối hợp với CAP Yên Phụ kiểm tra hành chính nhà số 4 ngõ 22 Nghi Tàm, đã bắt quả tang 2 “chiếu” bạc trên tầng 4. Tổ công tác lập biên bản quả tang đưa đối tượng và tang vật về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Các đối tượng khai nhận, vào khoảng 14h cùng ngày đã hẹn nhau đến nhà Hồ Trung Kiên đánh bạc dưới hình thức đánh “chắn”. 8 đối tượng chia làm 2 sới; riêng đối tượng Kiên tham gia chia bài cho các con bạc. Bài và dụng cụ để chơi do Kiên cung cấp. Mỗi ván Kiên cắt “hồ” 20.000 đồng/sới. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm tiền mặt 17 triệu đồng, 3 bộ bài, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.