Nút giao thông cũng biến thành bãi giữ trông xe

ANTĐ - Không chỉ có các điểm trông giữ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường nhiều tuyến phố của Hà Nội, mà nay lại có thêm điểm trông giữ xe nằm trong nút giao thông…

Lâu nay, nhiều vỉa hè, tuyến phố của quận Hoàn Kiếm nói riêng và ở Hà Nội nói chung đã bị biến thành điểm trông giữ xe máy, ô tô của các doanh nghiệp theo mô hình khoán quản.

Các điểm trông giữ xe trên nhằm giải quyết bài toán thiếu các điểm trông giữ xe ở Hà Nội. Nhưng các điểm trông xe đó đã làm cho vỉa hè nhiều tuyến phố bị băm nát, còn lòng đường thì ùn tắc giao thông, mà vẫn chỉ đáp ứng một phần nhỏ về nhu cầu điểm trông giữ xe.

Hiện, một phần diện tích của nút giao thông đường Hoàng Quốc Việt - Bưởi, Hà Nội đã được một doanh nghiệp tận dụng để lập điểm trông giữ xe máy, ô tô ngày đêm.

Khi tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, đoạn qua đường Hoàng Quốc Việt đi Cầu Giấy được đưa vào sử dụng, thì các phương tiện đi từ đường Hoàng Quốc Việt về khu vực chợ Bưởi, Hoàng Hoa Thám hay Lạc Long Quân bắt buộc phải đi theo hướng lên đường Bưởi mới về khu vực chợ Bưởi, hoặc ngược lại.

Sau khi triển việc phân luồng giao thông trên, thì nút giao thông giữa đường Bưởi và đầu dốc đường Hoàng Quốc Việt hầu như rất ít phương tiện lưu thông. Cho nên, một phần diện tích của nút giao thông này đã được quây lại để tận dụng làm điểm trông giữ xe được Sở GTVT cho phép.

Tuy đây chỉ là điểm trông giữ xe tạm thời, nhưng điều này cho thây bất kể chỗ trống nào trên đường phố Hà Nội cũng có thể tận dụng để cấp phép lập bãi trông giữ xe. Không biết TP thu bao nhiều tiền từ các điểm trông giữ xe như thế này. Nhưng chỉ biết rằng trật tự mỹ quan đô thị trên nhiều tuyến đường của Hà Nội ngày càng thêm nhếch nhác.