Nuốt phải kim ghim, bé 18 tháng thủng thực quản

ANTĐ - Vừa qua bé T. N. T. A., 18 tháng tuổi nhà ở TP. HCM được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì nuốt phải kim ghim.

Gia đình bé cho biết, trước đó người nhà có cho bé đi chơi ở nhà hàng xóm làm nghề may mặc. Trong lúc người nhà không chú ý, bé A. đã cầm được một cái kim ghim và ngậm nuốt phải. Khi về đến nhà, bé kêu đau cổ, ho và nôn ói, chảy nước miếng nhiều.

Nghĩ rằng cháu đã nuốt phải kim ghim nên người nhà tìm cách lấy ra, móc họng gây nôn nhưng cũng không được nên phải đưa cháu vào bệnh viện. Sau khi khám bệnh và cho chụp phim X quang các bác sĩ thấy được dị vật hình một chiếc kim nhọn nằm trong ngực bé.

 Hình ảnh chiếc kim nằm ở cuống phổi của bé. Ảnh BV Nhi Đồng 1

 Hình ảnh chiếc kim nằm ở cuống phổi của bé. Ảnh BV Nhi Đồng 1

Các bác sỹ tại BV đã tiến hành soi thực quản cho bé nhưng không thấy kim nên phải soi qua đường thở mới gắp ra được chiếc kim ghim dài khoảng 5 cm nằm ở cuống phổi bên phải. Trên đường di chuyển mũi kim nhọn đã đâm tạo nhiều vết trầy sướt trên đường thở nên bé phải nằm viện để tiếp tục điều trị kháng sinh.

Theo các bác sỹ, trẻ ngậm và nuốt phải vật lạ thường do đặc điểm khám phá xung quanh bằng tay miệng. Do vậy chúng thích tìm nhặt những đồ vật nhỏ ở chung quanh rồi cho vào miệng ngậm và vô tình nuốt hay hít phải. Để tránh tai nạn nguy hiểm như trường hợp trên, nhà có trẻ nhỏ các bậc phụ huynh nên cẩn thận không rời mắt lúc trẻ chơi đùa. Các lọai kim khi dùng xong phải ghim vào gối hoặc vào vỉ giữ kim để tránh rơi vương vãi gây tai nạn.

Bên cạnh đó, nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải kim thì không áp dụng biện pháp móc họng trẻ để gây nôn mà nên đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được điều trị thích hợp kịp thời.