Nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư

ANTD.VN - Khi Thomas Moore 7 tuổi, cậu đã xem video về một bé gái rụng hết tóc do điều trị ung thư. Từ đó, Thomas quyết định nuôi tóc dài để tặng cho bệnh nhân ung thư làm tóc giả. 

Bé Thomas Moore trước và sau khi cắt tóc

Thomas không đưa ra thời gian cụ thể để nuôi tóc, cậu chỉ tính rằng khi tóc đủ dài sẽ cắt nó và tặng cho bé Kyssi Andrews (5 tuổi) bị ung thư.

Mẹ của Thomas, Angie Pulos cho hay: “Tôi nghĩ ý tưởng này rất tuyệt bởi Thomas thấy rằng nó có thể làm gì đó để giúp đỡ người khác”.

Hai năm sau, cậu bé Thomas ở bang Maryland (Mỹ) đã có một mái tóc dài và dày, đủ để làm 3 bộ tóc giả cho trẻ em mắc ung thư.

Trước khi cắt tóc, Thomas tỏ ra khá lo lắng, tuy nhiên sau đó, “Thomas cảm thấy rất vui vẻ và hy vọng mái tóc có thể giúp người được nhận hạnh phúc” – dì của Thomas cho biết.

Bức ảnh về mái tóc của Thomas trước và sau khi cắt đã được đăng tải lên trang mạng xã hội Twitter với gần 60.000 lượt chia sẻ.