"Nuôi ong tay áo", nhân viên bảo vệ "thó" 31 điện thoại của siêu thị

ANTĐ - Vừa mới được công ty chuyển đổi chỗ làm mới từ Cầu Giấy về Hai Bà Trưng, Hà Nội, đối tượng Hoàng Xuân Quý (SN 1992) HKTT tại thôn 5, Thanh Lộc , Can Lộc,  Hà Tĩnh đã quay lại nơi làm cũ là siêu thị TopCare ở đường Cầu Giấy, Cầu Giấy trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hôm nay 3-10, CAQ Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Hoàng Xuân Quý và Hoàng Công Thái (SN 1991) HKTT tại Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu cơ quan Công an, vào cuối tháng 4 vừa qua, Quý nộp hồ sơ xin vào làm nhân viên bảo vệ tại siêu thị Topcare ở đường Cầu Giấy. Sau 3 tháng làm việc, Quý được siêu thị điều động về làm nhiệm vụ tại siêu thị ở Topcare ở Minh Khai.

Trong thời gian làm việc tại Topcare Cầu Giấy, Quý nắm bắt được quy luật hoạt động của nhân viên bảo vệ cũng như các nhân viên kinh doanh các quầy hàng nên đã âm mưu lên kế hoạch quay lại siêu thị cũ trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng trộm cắp

 Tối 31-8, Quý đi xe buýt từ khu nhà trọ ở Minh Khai về nơi làm việc cũ ở Cầu Giấy. Tại đây, đối tượng đã phá khóa cửa thoát hiểm phía sau của siêu thị đột nhập vào trong trộm cắp 31 chiếc điện thoại di động các loại rồi mang đi cất giấu. Quý gọi điện thoại cho Hoàng Công Thái là anh em họ ở quê bàn cách tiêu thụ.

Thái hướng dẫn Quý cách cất giấu cũng như lẩn trốn trước khi từ Hà Tĩnh đón xe khách ra Hà Nội để gặp và cùng đi bán tài sản trộm cắp được. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt số điện thoại trên với tổng giá trị bán được lên tới gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn giữ lại một số điện thoại “xịn” để sử dụng.

Khi cả hai đang ở trong nhà nghỉ cùng người yêu để “tự thưởng” cho mẻ lưới lớn, chúng đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.