Bội chi - hợp lý nhưng vẫn lo!

Bội chi - hợp lý nhưng vẫn lo!

ANTĐ - Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2016, theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến nay ước đạt 500,8 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, tổng chi ước đạt 606,4 nghìn tỷ đồng, nghĩa là ngân sách ước đã bội chi trên 105.000 tỷ đồng. 
Yếu thế nên lép vế

Yếu thế nên lép vế

ANTĐ - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố khiến dư luận không khỏi “giật mình”: trong 7 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp ngừng hoạt động đều tăng. Có nghĩa là, tỷ lệ “khai sinh” càng tăng thì tỷ lệ “khai tử” cũng tăng theo. 
Cái gì cũng nhập khẩu,  khó có thực phẩm an toàn

Cái gì cũng nhập khẩu, khó có thực phẩm an toàn

ANTĐ - Dù cơ quan chức năng cũng như địa phương đã vào cuộc ráo riết nhưng vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi hơn. Đáng chú ý, tỷ lệ rau củ, thịt, thủy sản nhiễm kháng sinh cấm và tồn dư hóa chất vẫn ở mức rất cao. 
Cầu nối đưa nông sản Việt Nam "xuất ngoại"

Cầu nối đưa nông sản Việt Nam "xuất ngoại"

ANTĐ - Được đánh giá là lĩnh vực sẽ chịu nhiều tác động nhất khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nông nghiệp Việt Nam có nhiều thế mạnh phát triển nhưng nông sản vẫn còn khó khăn khi bước ra thị trường thế giới. 
54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài

54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài

ANTĐ - Ngày 21-7, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, căn cứ vào số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
Khuyến cáo người lao động đang làm việc tại Ả-rập Xê-út

Khuyến cáo người lao động đang làm việc tại Ả-rập Xê-út

ANTĐ - Trước sự việc đánh bom tự sát tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Madinah, Qatif và gần Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah của Ả-rập Xê-út, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đưa ra khuyến cáo đối với lao động Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này.
Kiến nghị vay vốn ODA cho các dự án điện nông thôn

Kiến nghị vay vốn ODA cho các dự án điện nông thôn

ANTĐ - Để bảo đảm nguồn vốn thực hiện đúng tiến độ các dự án điện nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ vay vốn ODA làm nguồn ngân sách cấp cho các chủ đầu tư. 
Xuất khẩu nhiều, nhưng thương hiệu quốc gia còn yếu

Xuất khẩu nhiều, nhưng thương hiệu quốc gia còn yếu

ANTĐ - Từ cá tra cho tới quả vải thiều, từ gạo cho tới thanh long... đều được xuất đi dưới tên gọi chung “sản phẩm của Việt Nam”. Theo các chuyên gia, rất nhiều sản phẩm của Việt Nam đang xuất khẩu ra nước ngoài nhưng hầu hết không mang thương hiệu của một doanh nghiệp nào. 
Cơ hội nhưng không dễ

Cơ hội nhưng không dễ

ANTĐ - Nhật Bản được xem như thị trường “vàng” của xuất khẩu lao động Việt Nam bởi thu nhập cao, công việc đảm bảo, an sinh xã hội tốt. Việc Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng đang là cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.
Bà Nà Hills lọt top 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam

Bà Nà Hills lọt top 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam

ANTĐ - Tối ngày 9-7, lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là hoạt động kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960/9-7-2016). Những doanh nghiệp du lịch có thành tích xuất sắc đều được xướng tên ở lễ trao giải.
Chỉ nên đón khách khi đã sẵn sàng

Chỉ nên đón khách khi đã sẵn sàng

ANTĐ - “Nhiều nước như Thái Lan, Hàn Quốc… đều có quy chế riêng dành cho khách du lịch Trung Quốc, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng những quy định của Luật Du lịch Trung Quốc. Điều này nhằm bảo vệ chính quyền lợi của du khách Trung Quốc chứ không phải bài xích họ” - đó là quan điểm của ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, cũng là chủ nhiệm CLB 849  - một mô hình đón khách Trung Quốc hoạt động hiệu quả nhiều năm nay.   
Doanh nghiệp Việt vẫn bị động!

Doanh nghiệp Việt vẫn bị động!

ANTĐ - Với 12 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia, đàm phán hoàn tất, trong đó có 8 Hiệp định đã có hiệu lực, hội nhập với doanh nghiệp Việt Nam không còn là câu chuyện xa xôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp Việt vẫn trong tâm thế bị động, chờ khách hàng tìm đến giao thương.