Thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama:

“Nước Mỹ đã vượt qua khủng hoảng”

ANTĐ - “Trong 15 năm đầu tiên của thế kỷ mới, nước Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm. Bóng đen khủng hoảng đã qua và Liên bang đã vững mạnh, giờ là lúc chúng ta lựa chọn con đường đi tới. Đêm nay, chúng ta lật sang một trang mới", Tổng thống Mỹ Obama đã mở đầu như vậy trong Thông điệp Liên bang được trình bày trước Quốc hội Mỹ vào sáng qua 21-1 (giờ Hà Nội).

“Nước Mỹ đã vượt qua khủng hoảng”  ảnh 1

Trong Thông điệp Liên bang 2015, Tổng thống Obama đã phác thảo những gì mà ông kỳ vọng đạt được trong 2 năm còn tại nhiệm. Trước tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc 10 năm gần đây và nước Mỹ tăng 11 triệu cơ hội việc làm trong 5 năm qua, Tổng thống Mỹ cũng cho biết, muốn thông qua tăng thu thuế đối với 1% người giàu có để mở rộng giáo dục và phúc lợi cho các gia đình kinh tế trung lưu. 

Về cuộc chiến chống khủng bố, ông Obama nhấn mạnh, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lực lượng liên quân đang chặn bước tiến của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria. "Tôi muốn thế giới biết tôi và các thành viên Quốc hội Mỹ thống nhất trong sứ mệnh tiêu diệt nhóm khủng bố này", Tổng thống Mỹ nói.

Trên phương diện ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ tập trung vào các vấn đề nóng như khủng hoảng Ukraine, mối quan hệ với Cuba, tình hình Iran và dịch bệnh Ebola. Đáng chú ý, Tổng thống Obama đề cập đến quyết định chấm dứt chính sách cấm vận đối với Cuba và nỗ lực khởi động một chính sách mới trong quan hệ hai nước. 

Trong Thông điệp Liên bang hôm qua, Tổng thống Obama cũng đã lên tiếng chỉ trích Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và mô tả Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Đáp lại phát biểu này, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga sẽ không mang lại kết quả và "nước Nga sẽ không bao giờ bị cô lập".