Nước lũ cuốn trôi taxi, 4 người thoát chết

ANTĐ - Đến chiều tối nay (16 -10), những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lượng nước mưa dồn dập cộng với nước từ lũ từ thượng nguồn các con sông đổ về đã làm mực nước lũ dâng rất nhanh, gây ra lũ lụt ở TP Đông Hà và các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông.

Đến chiều 16-10, ở Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 70 - 100 mm, có nơi hơn 100 mm. Một số hồ chứa ở Quảng Trị như Bảo Đài, La Ngà... mực nước đã vượt ngưỡng qua tràn và đang xả lũ để điều tiết. Sáng 16-10, lũ trên các sông vượt báo động 1, có nơi xấp xỉ báo động 2 và đang tiếp tục lên nhanh. Tại huyện miền núi Đakrông, mưa lớn đã làm ngập các cầu tràn chia cắt đường vào hai xã Ba Lòng và Hải Phúc.

Nhiều tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn

Tình trạng xói lở đất do mưa lớn ở thượng nguồn đổ về đã làm hư hỏng nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ cầu treo Đakrông (Quảng Trị) vào huyện A Lưới (Thừa Thiên- Huế); tại huyện Hải Lăng, một số xã vùng trũng như Hải Hòa, Hải Tân, Hải Dương và Hải Quế nước đã bắt đầu dâng cao, vào vườn của các hộ dân. Tại huyện Triệu Phong, một số xã vùng thấp trũng đã bị ngập lũ, nước tràn vào vườn tược.

Tình trạng sạt lở diễn ra khá nghiêm trọng ở nhiều nơi

Tại TP Đông Hà (là nơi có lượng mưa lớn nhất, lên đến 368mm), hàng trăm ngôi nhà dân ở phường 5, phường 1, phường Đông Lễ bị ngập sâu từ 0,5- 0,7 m. Mưa lớn đã gây chia cắt nhiều tuyến đường ở TP Đông Hà, làm nước tràn vào nhà dân như đường Lê Thế Hiếu, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ. Sáng 16-10, nhiều người dân đã phát hiện và cứu thoát 4 người (có 2 trẻ em) đi trên chiếc taxi hãng Lê Nguyên bị nước cuốn trôi xa khoảng 200m tại đường Nguyễn Du, TP Đông Hà.

Mưa lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên rất nhanh

Trong sáng 16-10, lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương triển khai phương án đối phó với lũ, sơ tán dân vùng thấp lên cao, tránh thiệt hại nặng về người và tài sản.