Nước cốt lẩu Trung Quốc bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thời tiết trở lạnh khiến lẩu trở thành món ăn được nhiều người yêu thích. Nhân dịp này, nước cốt lẩu các vị của Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường Việt Nam.
Cốt lẩu Trung Quốc bán rất chạy trên các sàn TMĐT

Cốt lẩu Trung Quốc bán rất chạy trên các sàn TMĐT

Chị Nguyễn Vân Anh(Đống Đa- Hà Nội) cho biết: “Tình cờ tôi được bạn giới thiệu mua cốt lẩu Haidilao trên mạng, tôi đã mua thử. Sau này tôi phát hiện ra nhiều vị mới, nấu rất tiện, vừa đổi bữa được cho gia đình, vừa không phải đến hàng quán để phòng tránh dịch. Cốt lẩu có thể ăn kèm với thịt bò, hải sản các loại, thịt heo, gà, rau nấm các loại, tàu hủ ky, mì, bún, miến, viên thả lẩu...”.

Theo chị Hoài Thương (Hà Đông- Hà Nội), cốt lẩu Trung Quốc đang "gây sốt" với giới trẻ. "Hiện tại dù các nhà hàng đã mở nhưng nhiều người còn e ngại dịch bệnh. Nhóm 5-7 bạn trẻ chúng tôi tụ tập tại nhà, nấu nồi lẩu cay hương vị Trung Quốc ăn sì sụp trong tiết trời lạnh".

Theo giới thiệu trên các trang thương mại điện tử (TMĐT), cốt lẩu Trung Quốc có rất nhiều vị, thường được đóng thành gói 200g hoặc 500g. Người dùng đun sôi 2-2,2 lít nước với túi cốt 500g là có 1 nồi nước dùng lẩu, đủ cho 8-10 người ăn, không cần nêm gia vị khác, không cần hầm xương. Thông thường, người dùng Việt Nam hay chọn loại có vị cay vừa. Tùy theo trọng lượng của gói cốt mà giá tiền khác nhau, dao động từ 29.000 đồng/gói đến 129.000 đồng/gói.

Người bán hàng cho biết, mỗi gói cốt lẩu đều có hạn sử dụng rõ ràng nên người dùng yên tâm. Thậm chí, nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì được khoảng 2 tháng, còn trong ngăn cấp đông sẽ được 6 tháng cho tới 1 năm.

Các loại lẩu của Trung Quốc vốn đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam qua các bộ phim hay sách truyện, nên khi các gói cốt được bán, người mua khá đông. Ghi nhận cho thấy các shop trên sàn TMĐT bán hàng trăm sản phẩm mỗi ngày trong thời gian gần đây.

Dù không phải là sản phẩm mới lạ và được quảng cáo rất hay, tiện dụng nhưng theo các chuyên gia an toàn vệ sinh thực phẩm, đa số các gói cốt lẩu hiện đang bán trên thị trường Việt Nam đều có bao bì tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Điều này cho thấy sản phẩm không được nhập khẩu chính hãng và chưa được chứng nhận về chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Do vậy, người mua cần cẩn trọng, vì sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Nếu có nhu cầu thưởng thức, người tiêu dùng có thể tìm mua ở những điểm bán quen thuộc, uy tín.