Nước cộng hòa Lugansk tuyên bố thành lập lực lượng không quân riêng

ANTĐ - Ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng nước cộng hòa Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine cho biết lực lượng tự vệ địa phương nước cộng hòa này sẽ sớm thành lập lực lượng không quân riêng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Igor Plotnitsky, nền tảng ban đầu của lực lượng không quân nước Cộng hòa nhân dân Lugansk là những chiếc máy bay chiến đấu chiếm được của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh tại các khu vực miền đông.

“Một trong số các máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine đã bị ép hạ cánh và bị chúng tôi đã chiếm giữ nó. Chiếc máy bay này cần phải sửa chữa chút ít… Và sau đó, chúng tôi sẽ lên kế hoạch sử dụng chúng. Cuối cùng, nước cộng hòa nhân dân Lugansk cũng sẽ có lực lượng không quân của riêng mình”, ông Igor Plotnitsky tuyên bố.

Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin chi tiết nào về nơi chiếc máy bay này bị chiếm giữ, và khi nào thì lực lượng không quân của nước cộng hòa này được thành lập.

Nước cộng hòa Lugansk tuyên bố thành lập lực lượng không quân riêng ảnh 1
Máy bay chiến đấu Su-25 trong biên chế quân đội Ukraine

Trong khi đó, phó thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Michael Koval cho biết các lực lượng an ninh nước này sẽ phong tỏa các khu vực Donetsk và Lugansk để buộc các lực lượng tự vệ phải hạ vũ khí và đầu hàng quân đội Ukraine.

Chính quyền Ukraine cho rằng họ sẽ nhanh chóng chiếm đóng thêm các vùng lãnh thổ từ lực lượng tự vệ địa phương sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Slaviansk mà Tổng thống Petro Poroshenko gọi là một bước ngoặt trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát ở khu vực miền đông.

Tuy nhiên, lực lượng tự vệ địa phương cho rằng đây là một sự rút lui chiến lược nhằm xây dựng lại lực lượng và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại cái gọi là chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Kiev.