Bảo hộ ngư dân bị bắt ở Indonesia về nước

Bảo hộ ngư dân bị bắt ở Indonesia về nước

ANTD.VN - Hôm qua 6-12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn tổ chức đưa các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ thời gian qua về nước. 
Việt Nam kiềm chế để không xảy ra xung đột quân sự trên biển

Việt Nam kiềm chế để không xảy ra xung đột quân sự trên biển

ANTĐ - Ngày 20/5, trước sự quan tâm sâu sắc của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tám (ADMM-8) về tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã trao đổi thông tin về vụ việc đang có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực. 
Người Việt ở Ukraine vẫn an toàn

Người Việt ở Ukraine vẫn an toàn

ANTĐ - Ngày 23-2, ông Nguyễn Minh Trí, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đã trả lời phỏng vấn về tình hình người Việt tại Ukraine và các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Việt.
Cần đi học trước khi nói vớ vẩn

Cần đi học trước khi nói vớ vẩn

ANTĐ - Một số người với những động cơ khác nhau, nhưng chắc chắn không đồng lòng với đại đa số người dân Việt Nam đang mong muốn một sự ổn định. Họ đang có những hoạt động phức tạp nhằm chống những biện pháp quản lý Internet một cách chính đáng của Nghị định 72/CP. Họ tự phong họ là đại diện cho mạng lưới blog Việt Nam, mặc dù họ chỉ là vài blog lẻ loi luôn tỏ thái độ hằn học với đất nước, luôn tuyên truyền chống lại chủ trương chính sách Nhà nước. 
Phổ biến pháp luật về biên giới cho 300 cán bộ chủ chốt

Phổ biến pháp luật về biên giới cho 300 cán bộ chủ chốt

ANTĐ - 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã, các huyện biên giới 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình tiếp giáp với nước bạn Lào, vừa được tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về biên giới trong ngày hôm qua 17-9. 
Nữ cảnh vệ kể chuyện bảo vệ chính khách

Nữ cảnh vệ kể chuyện bảo vệ chính khách

ANTĐ - Trong lực lượng cảnh vệ, đặc biệt là những người làm công tác bảo vệ tiếp cận, sự có mặt của phái đẹp rất hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, so với các đồng nghiệp nam giới công việc của các chị không hề có sự khác biệt. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, những nữ cảnh vệ này còn góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ cảnh vệ Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. 
Đường sang nước bạn

Đường sang nước bạn

ANTĐ - Mới hơn 4 giờ sáng, đường phố Hà Nội như còn chìm trong giấc ngủ. Trời hơi se lạnh bởi lác đác vài giọt mưa mở đầu cho cơn bão số 4 chuẩn bị kéo đến. Mặc dù vậy, 2 chiếc xe từ tòa soạn Báo An ninh Thủ đô (82 Lý Thường Kiệt) vẫn nổ máy lao ra khỏi cổng đưa đoàn công tác của chúng tôi lên đường.
Ly kỳ chuyện tìm "giọt máu" trên đất bạn Campuchia (1)

Ly kỳ chuyện tìm "giọt máu" trên đất bạn Campuchia (1)

ANTĐ - Ở cái tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng cuối cùng của ông Kha là tìm được hài cốt người con trai duy nhất đã hy sinh ngót nghét 30 chục năm trước và đang nằm đâu đó trên nước bạn Campuchia. Con gái ông Kha, chị Lan, hứa "sẽ tìm và đưa anh về với quê hương, đất nước, về với gia đình".
Tìm giải pháp cho một chủ trương đúng

Tìm giải pháp cho một chủ trương đúng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã giao cho TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến cuối năm 2012 phải có đề án hạn chế phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, để thực hiện được là điều rất khó.
Bộ Công an chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nội vụ Campuchia

Bộ Công an chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nội vụ Campuchia

ANTĐ - Chiều 22-9, tại trụ sở Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với ngài Nouth Sa An - Quốc Vụ khanh - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
 Cienco 8 đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Cienco 8 đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

(ANTĐ) - Ngày 23-6, tại Hà Nội, CBCNV Tổng công ty Cienco 8 - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức kỷ niệm 45 năm xây dựng và trưởng thành, và đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) của Nhà nước Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3) của Nhà nước CHDCND Lào.