Núi lửa ở Philippines bất ngờ phát nổ

ANTĐ - 3 khách du lịch người Đức và 1 hướng dẫn viên người Philippines đã thiệt mạng khi một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines bất ngờ phun trào tạo thành một đám mây tro bụi khổng lồ cao 500m hôm 7-5.

Theo các quan chức và nhà điều hành tour du lịch, 20 người gồm nhà leo núi và hướng dẫn viên đang ở trên núi Mayon khi núi lửa phát nổ. Báo cáo mới nhất cho thấy có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đã dùng máy bay trực thăng để tìm kiếm người sống sót. Ngọn núi Mayon, thuộc tỉnh Albay cao 2.460m cách Manila khoảng 330 km về phía đông nam, trước khi “tỉnh giấc” không hề có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương cho biết những người sống xung quanh núi lửa Mayon không cần phải sơ tán, bởi đây chỉ là một vụ nổ hơi xảy ra khi trầm tích ở cửa miệng núi lửa tiếp xúc với mưa và không có hoạt động mắc ma. Trong lịch sử, núi lửa Mayon đã phun trào 48 lần. Năm 1814, hơn 1.200 người đã thiệt mạng khi dòng dung nham chôn vùi thị trấn Cagsawa. Năm 2006, một cơn bão đi qua đã gây ra vụ nổ giết chết 1.000 người. Tháng 12-2009 hàng chục nghìn người đã phải di dời khi núi lửa Mayon phun tro bụi và dung nham.