Nửa năm “khát” nước sạch

ANTĐ - Dù vẫn đang mùa mưa, nhưng các hộ dân ở xã Trường Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) đã phải lo đóng can, đóng thùng tích trữ nước sinh hoạt cho cả một mùa khô kéo dài.

Nhiều gia đình ở Trường Yên luôn phải tích can để trữ nước mưa

Thiếu nước kéo dài suốt mùa khô

Nhà anh Nguyễn Gia Thỏa, ở thôn Yên Trường lúc nào cũng sẵn 4-5 can nhựa loại 30 lít để sẵn ở góc sân, chờ mưa để tích nước. Anh Thỏa cho biết, nhà anh cũng như các hộ dân khác đều có giếng, nhưng giếng nhà nào cũng ít nước, lại vàng khè nên chỉ được dùng để rửa ráy. “Ấy vậy mà cứ bắt đầu mùa khô là cũng chẳng còn nước giếng mà dùng. Cứ mưa xuống là cả nhà mang xô chậu ra hứng, rồi đổ vào can nhựa để dùng dần”. Nhà anh Thỏa có 2 vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ và 1 mẹ già nhưng năm nào cũng thiếu nước sạch đến 5-7 tháng, kéo dài hết mùa khô, từ tháng 10 trở đi. 

Theo anh Thỏa, vào đợt cao điểm mùa khô, hàng ngày gia đình anh phải đi mua nước về sinh hoạt, có hôm dùng hết 8 can nước/ngày, giá 2.000 đồng/can. Không chỉ gia đình anh Thỏa, hầu hết các hộ dân ở thôn Yên Trường đều gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Đến mùa đông, cứ sáng sớm, từng chiếc xe máy, xe cải tiến chở can, thùng của các gia đình lại nối đuôi nhau đi mua nước về dùng. Điểm bán gần nhất là một hộ dân ở trong thôn, còn xa hơn là sang các thôn lân cận như Phù Yên, Nhật Tiến. Người dân xếp hàng đi mua nước dài dằng dặc. Ông Nguyễn Gia Tứ, Trưởng thôn Yên Trường cho biết, toàn thôn có hơn 1.000 hộ dân, vào mùa khô có tới 50% số hộ thiếu nước phải đi mua.  

Mong có nước sạch dùng

Đại diện UBND xã Trường Yên phản ánh, tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã đã kéo dài nhiều năm nay. Toàn xã có 3 thôn: Phù Yên, Nhật Tiến, Yên Trường và một khu dân cư Độc Lập với hơn 2.300 hộ dân, 11.500 nhân khẩu. Trong đó có tới 15 - 20% số hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở thôn Yên Trường. Đáng lo ngại là chất lượng nguồn nước cũng chưa đảm bảo. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho hay, một số đoàn công tác chuyên ngành của huyện, thành phố đã về địa phương khảo sát thực trạng nguồn nước cho thấy,  nước nhiễm hàm lượng kim loại như Cu (đồng), Fe (sắt)... vượt mức cho phép. 

Theo lãnh đạo xã Trường Yên, đặc thù của xã là địa hình đá ong nên việc đào, khoan giếng gặp nhiều khó khăn. Theo tính toán, chi phí để đào giếng hiện nay khá cao, trung bình 400.000 - 500.000 đồng/m chiều sâu. Để có một giếng hoàn chỉnh sâu khoảng 10m, được kè gạch, lắp đường ống cẩn thận, chi phí lên tới 11 - 12 triệu đồng. Số tiền này không phải hộ nào cũng có điều kiện để làm được. Hơn nữa, không phải hộ dân nào cũng đào được giếng có nước, vì còn phụ thuộc vào địa chất từng khu vực.

Ông Nguyễn Quang Huy nhận định, nước sạch là nhu cầu bức xúc trong sinh hoạt hàng ngày, bởi vậy, mong muốn lớn nhất của người dân trên địa bàn xã vào thời điểm này là được tiếp cận dịch vụ nước sạch sinh hoạt với giá cả hợp lý.