Nửa năm 2016, Uber thua lỗ 1,27 tỷ USD

ANTD.VN - Hãng tin Bloomberg ngày 25-8 dẫn một nguồn tin cho biết, Uber vừa tiết lộ bị thua lỗ khoảng 1,27 tỷ USD trong nửa đầu năm 2016.

Giám đốc Tài chính của Uber Gautam Gupta cho biết, Uber đã thua lỗ 520 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2016 và tình hình càng tồi tệ hơn trong khi quý II- 2016 công ty lại tiếp tục lỗ khoảng 750 triệu USD.

Là một trong những công ty khởi nghiệp có giá trị cao nhất thế giới, Uber đã phát triển dịch vụ chia sẻ chuyến đi trực tuyến trên điện thoại di động trên toàn cầu và được định giá khoảng 60 tỷ USD.

Uber từng được cho là ngôi sao trong nền kinh tế mới khi tạo điều kiện cho hành khách tiếp cận được với dịch vụ taxi giá rẻ. Uber bị thua lỗ là do thị trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, quê hương của hãng Didi Chuxing.

Ngoài ra, hoạt động trên khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhưng Uber đã và đang gặp phải một số rào cản pháp lý cũng như phản đối của các đối thủ cạnh tranh địa phương, cũng là một trong những lý do khiến Uber bị thua lỗ.