Bến Tre

Nửa đêm, xưởng tái chế nhựa cháy rụi

ANTĐ - Do trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh, khói đen nghi ngút bao trùm cả khu vực và cuối cùng thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, nhà xưởng.

Ngày 12/5, Đại tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Bến Tre cho biết: Khoảng 23h ngày 11/5, ở xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã xảy ra một vụ cháy lớn tại cơ sở tái chế nhựa do ông Nguyễn Thanh Hoàng làm chủ. 

Hiện trường vụ cháy tại cơ sở tái chế nhựa

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Châu Thành và lực lượng PCCC tỉnh Bến Tre đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 55 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để khống chế dập tắt đám cháy. Do đây là khu vực tập trung nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy kịp thời được dập tắt

Đến gần 1h sáng 12/5, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, ngăn không cho lây lan sang các ngôi nhà dân lân cận. Vụ cháy xảy ra vào nửa đêm nên không có người trong xưởng nhưng đã làm cơ sở trên với diện tích trên 300 m2 có kết cấu khung thép, mái tôn bị sập hoàn toàn và làm thiêu rụi khoảng 1 tấn nguyên liệu được lưu giữ tại đây.            

Cũng ngay trong sáng 12/5, lại xảy ra một vụ cháy khác xảy ra tại nhà bà Huỳnh Thị Kim Hoa (ở khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhưng rất may đám cháy đã được người dân phát hiện dập tắt kịp thời.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy trên.