Nửa đêm, trộm lốp ô tô, bị bắt tại chỗ

ANTĐ - Vừa buộc 4 chiếc lốp ô tô lên xe máy định đèo đi, tên trộm đã bị tổ tuần tra và nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15-3, CAH Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Bàn Như Hoàng (SN 1986), HKTT ở thôn Sặt Ngọt, xã Đồng Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 8-3, Hoàng điều khiển xe máy từ nhà trọ ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đi dọc tuyến Quốc lộ 32 với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến cửa hàng của anh Phan Văn Thiện ở mặt đường Quốc lộ 32, thuộc địa phận thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, Hoàng phát hiện có 4 chiếc lốp ô tô (2 cũ, 2 mới) để trước cửa hàng, không có người trông giữ. Đối tượng đã lấy cắp 4 chiếc lốp ô tô, chất lên xe máy.

Bàn Như Hoàng và tang vật vụ án

Nửa đêm, trộm lốp ô tô, bị bắt tại chỗ ảnh 2

Đúng lúc này, anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1977), ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, phát hiện sự việc đã hộ hoán và phối hợp với tổ tuần tra Công an xã Đức Thượng bắt giữ Bàn Như Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra. Theo đó, ban ngày Hoàng làm nghề thu mua lốp xe máy, ô tô cũ, ban đêm đi trộm cắp lốp xe cũ để bán cho cửa hàng thu mua phế liệu. Cơ quan chức năng xác định, 4 chiếc lốp ô tô mất trộm, trong đó có 2 lốp ô tô chưa quan sử dụng mang nhãn hiệu MICHELIN có tổng trị giá hơn 2,4 triệu đồng.