Nửa đêm đột nhập cửa hàng bánh, trộm két sắt, xe máy...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân viên cửa hàng bán bánh nửa đêm đột nhập trộm xe máy, máy tính macbook và két sắt của chủ. Phá được két sắt lấy 2 "cây" vàng và 70 triệu đồng, đối tượng mang về quê... gửi bố mẹ giữ hộ.

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (SN 1996, trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 21-7, Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 xe máy Honda Lead, 1 máy tính xách tay Macbook, 2 "cây" vàng SJC và khoảng 70 triệu đồng.

Đối tượng Lê Tuấn Anh bị bắt giữ

Đối tượng Lê Tuấn Anh bị bắt giữ

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Nam Đồng tiến hành điều tra, truy xét và làm rõ đối tượng trộm cắp là Lê Tuấn Anh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tháng 6-2021 được nhận vào làm thuê tại cửa hàng bán bánh ở tập thể Nam Đồng. Quá trình làm việc, Tuấn Anh nắm được quy luật không có ai ngủ lại cửa hàng buổi tối nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Gã trai lén lấy chìa khóa cửa hàng mang đi đánh, chờ thời điểm thích hợp sẽ "ra tay". Đầu tháng 7-2021, Tuấn Anh nghỉ việc ở cửa hàng.

Khoảng 21h ngày 20-7, Tuấn Anh đột nhập vào cửa hàng bánh, ý định phá két. Tuy nhiên do không phá được nên đối tượng đã đẩy két sắt ra ngoài và thuê xe ba gác chở đi. Ngay sau đó, đối tượng trộm thêm 1 xe máy Honda Lead và máy tính macbook, mang về nhà trọ ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai cất giấu.

Tại phòng trọ, khi phá được két sắt, Tuấn Anh kiểm tra thấy 2 "cây" vàng SJC 9999 và 70 triệu đồng. Lấy được tài sản, đối tượng về thẳng quê ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đưa vàng và 25 triệu đồng cho bố mẹ với lý do là tiền làm ăn nhờ giữ hộ. Số tiền còn lại Tuấn Anh đã tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các tang vật của vụ án. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Anh Tuấn có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.