Nửa đêm, côn đồ đạp cửa xông vào truy sát người vô tội

ANTĐ - Khi nhóm côn đồ đang tra tấn anh Quyết thì có tiếng người phụ nữ vang lên: "Anh Vũ, dừng lại đi anh đánh nhầm người hay sao đó?". Lúc này nhóm côn đồ mới dừng tay, phóng xe bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân quằn quại, đau đớn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) cho biết, khoảng 9h40 ngày 30-7, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng bị đa chấn thương, bàn tay phải bị đứt rời hai ngón và đứt gân, đứt dây thần kinh; bàn tay trái bị đứt gân cổ tay; đầu bị chảy máu, rạn xương bả vai...

Bệnh nhân tên là Lê Anh Quyết, sinh năm 1989, quê ở Phú Thọ. Tạm trú tại 12 ngõ Diệu Tiên - phường Đông Ngàn - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh. Anh Quyết làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Bưu điện đã nhanh chóng tiến hành mổ nối các gân, dây thần kinh hai tay và tiếp tục cho bệnh nhân nằm điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại của bệnh viện.

Nạn nhân Lê Anh Quyết đang nằm cấp cứu tại bệnh viện

Trao đổi với phóng viên, anh Quyết bàng hoàng kể lại sự việc: Vào khoảng 3h sáng ngày 30-7, khi anh Quyết đang nằm ngủ tại nhà trọ thì bỗng có một vật tác động mạnh vào lưng khiến anh Quyết đau đớn choàng tỉnh. Anh Quyết giật mình thấy hai thanh niên lạ mặt cầm thanh kim loại dài hơn 1m tiến về phía mình và liên tiếp đập mạnh vào đầu, và khắp cơ thể.

Hai tay ôm đầu, anh Quyết van xin "Các anh có đánh nhầm người không?", nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh cho đến khi máu chảy bê bết ở đầu và tay. Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này còn sang phòng bên, đập phá tài sản của anh Quyết. Lợi dụng lúc này, anh Quyết cố dậy mở chốt cửa để chạy chốn, vừa mở được cửa, hai nam thanh niên quay lại và tiếp tục đánh nạn nhân. Cùng lúc đó, tiếng một người phụ nữ kêu lên: "Anh Vũ, dừng lại đi anh đánh nhầm người hay sao đó?". Lúc này hai thanh niên mới dừng tay, ra ngoài, phóng xe bỏ đi. Sau đó, anh Quyết được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn - Bắc Ninh. Nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội để cấp cứu.

Ngày 4-8, nạn nhân Lê Anh Quyết đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường Đông Ngàn - TX Từ Sơn - TP Bắc Ninh, cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn và  VKSND thị xã Từ Sơn.

Công an thị xã Từ Sơn cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Lê Anh Quyết. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.